Tiêm chủng vaccine COVID-19 bắt buộc ở Áo có hiệu lực từ hôm nay

Phương Linh |

Luật tiêm chủng vaccine COVID-19 bắt buộc đối với người trưởng thành ở Áo bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (5.2).

Reuters đưa tin,Thượng viện Áo thông qua dự luật vào ngày 3.2 với tỉ lệ tán thành lớn. Sau khi được Tổng thống Alexander Van der Bellen và Thủ tướng Karl Nehammer ký thành luật, luật này đã chính thức được công bố vào chiều 4.2 và bắt đầu hiệu lực vào ngày 5.2.

Khoảng 69% dân số Áo được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, nhưng đây vẫn là một trong những tỉ lệ thấp nhất ở Tây Âu. Chính phủ Áo nói đây chính là nguyên nhân chính khiến họ phải đưa ra biện pháp tiêm chủng bắt buộc và hình phạt cho người vi phạm có thể lên tới 4.109 USD.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng biện pháp này sẽ khó có thể áp dụng triệt để vì tình trạng lây nhiễm kỷ lục do biến thể Omicron thúc đẩy đang làm tăng khả năng miễn dịch trong dân số.

Herbert Kickl, nhà lãnh đạo của Đảng Tự do cực hữu và là đảng duy nhất trong quốc hội Áo phản đối dự luật, cho rằng điều luật mới là vi hiến và không tương xứng.

Theo kế hoạch triển khai luật tiêm chủng bắt buộc được thực hiện theo từng giai đoạn ở Áo, tạm thời không có cuộc kiểm tra nào và cho đến ngày 15.3 cảnh sát mới bắt đầu xác minh tình trạng tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân trong các cuộc tuần tra thường xuyên. Đến giai đoạn thứ 3 sẽ chuyển sang kiểm tra kỹ lưỡng hơn sau khi sổ đăng ký tiêm chủng được thiết lập và vận hành.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Áo Wolfgang Mueckstein trong một tuyên bố lại nói rằng ông hy vọng giai đoạn thứ 3 sẽ không còn cần thiết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chính thức cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna

Anh Vũ |

Các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ đã chính thức cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna thay vì giấy phép sử dụng khẩn cấp như trước.

Anh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dễ bị tổn thương 5-11 tuổi

Bảo Châu |

Tuần này, Anh sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi có nguy cơ dễ bị tổn thương do COVID-19, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia.

Áo dùng xổ số để khuyến khích người dân tiêm chủng COVID-19

Anh Vũ |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết nước này sẽ áp dụng hình thức xổ số tiêm chủng nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng COVID-19.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Mỹ chính thức cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna

Anh Vũ |

Các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ đã chính thức cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna thay vì giấy phép sử dụng khẩn cấp như trước.

Anh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dễ bị tổn thương 5-11 tuổi

Bảo Châu |

Tuần này, Anh sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi có nguy cơ dễ bị tổn thương do COVID-19, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia.

Áo dùng xổ số để khuyến khích người dân tiêm chủng COVID-19

Anh Vũ |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết nước này sẽ áp dụng hình thức xổ số tiêm chủng nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng COVID-19.