Tiệc Giáng sinh biến thành ổ bùng phát biến thể Omicron siêu lớn

Khánh Minh |

Ổ bùng phát COVID-19 lớn nhất thế giới do biến thể Omicron xuất hiện ở Na Uy sau tiệc Giáng sinh.

AP đưa tin, giới chức Na Uy hôm 2.12 cho biết ít nhất 50 người đã bị nhiễm biến thể Omicron sau tiệc Giáng sinh của công ty năng lượng tái tạo Scatec được tổ chức tại nhà hàng Louise Restaurant & Bar ở thủ đô Oslo hôm 26.11.

Viện Y tế Công cộng Na Uy (NIPH) nói rằng những người nhiễm virus sống ở Oslo và các thành phố xung quanh.

Thành phố Oslo cho biết dự kiến sẽ có thêm nhiều trường hợp nhiễm biến thể Omicron sau khi giới chức tiến hành truy vết đường lây lan từ bữa tiệc. Trong bữa tiệc này có một người vừa trở về từ Nam Phi.

Đây được xem là đợt bùng phát biến thể Omicron lớn nhất thế giới cho đến nay. Khoảng 120 nhân viên của công ty Scatec đã tham dự bữa tiệc. Các nhân viên được cho là tổ chức tiệc trong phòng kín, nhưng sau đó đã tiếp xúc với những người khác khi nhà hàng biến thành hộp đêm.

Giới chức y tế địa phương nói với các phóng viên rằng bữa tiệc đã trở thành sự kiện siêu lây lan, dẫn đến ít nhất 50 người bị nhiễm virus. Hầu hết họ là nhân viên của Scatec, nhưng một số người khác không liên quan đến công ty cũng đổ bệnh.

Jorum Thaulow, người đứng đầu nhóm theo dõi lây nhiễm ở miền tây Oslo, nói với tờ Avisa Oslo rằng ít nhất 41 người trong số những người bị nhiễm bệnh là cư dân Oslo và họ được yêu cầu tự cách ly trong 7 ngày. Những người tiếp xúc gần với họ cũng phải cách ly trong 10 ngày họ xuất hiện các triệu chứng.

Tính đến ngày 2.12, hàng chục quốc gia Châu Âu đã ghi nhận các trường hợp mắc biến thể Omicron. Cơ quan y tế EU ECDC cảnh báo dựa trên các mô hình toán học rằng chủng đột biến mới "có thể gây ra hơn một nửa số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở EU trong vòng vài tháng tới".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm Omicron lây lan trong nước đầu tiên

Phương Linh |

Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron lây truyền nội địa đầu tiên ở một người đã tiêm chủng và không đi du lịch đến nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Biến thể Omicron xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở 2 hành khách trở về từ Nam Phi, trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới.

WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron

Song Minh |

Biến thể Omicron gây bệnh từ nhẹ đến nặng, nhưng vaccine vẫn có có tác dụng bảo vệ, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Ngành y tế cần xốc lại tinh thần

Thùy Linh |

Ngày 9.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Y tế về tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế và một số nội dung quan trọng khác.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tại di tích Ngã ba Đồng Lộc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều ngày 9.2, đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao Động, Giám đốc Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (ở thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Tour du lịch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thế nào sau động đất?

Ý Yên |

"Đối tác của chúng tôi đều hỏi liệu du lịch Thổ Nhĩ Kỳ an toàn không, đáp án là có" - giám đốc một công ty du lịch tại Istanbul khẳng định.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Việc nấu ăn ở căn bếp lạnh nhất thế giới như thế nào?

Quỳnh Nga |

Đông Nam Cực là nơi có thời tiết lạnh lẽo và khắc nghiệt nhất thế giới. Tại đây, các nhà khoa học được phục vụ bởi một nhà bếp đặc biệt cho phép nấu nướng trong thời tiết âm độ.

Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm Omicron lây lan trong nước đầu tiên

Phương Linh |

Tây Ban Nha phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron lây truyền nội địa đầu tiên ở một người đã tiêm chủng và không đi du lịch đến nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Biến thể Omicron xuất hiện ở Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở 2 hành khách trở về từ Nam Phi, trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận có ca nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới.

WHO cập nhật mới nhất về triệu chứng mắc biến thể Omicron

Song Minh |

Biến thể Omicron gây bệnh từ nhẹ đến nặng, nhưng vaccine vẫn có có tác dụng bảo vệ, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO.