Tia hy vọng ngăn chặn Mỹ vỡ nợ

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tiến gần hơn đến thỏa thuận trần nợ để ngăn chặn Mỹ vỡ nợ.

Reuters đưa tin, sau một giờ đàm phán hôm 16.5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy cho biết, hai bên vẫn còn cách xa nhau về việc nâng trần nợ, nhưng có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần và "không khó để đạt được thỏa thuận".

Nhà Trắng gọi các cuộc họp là "hiệu quả và thẳng thắn". Theo Tổng thống Joe Biden, các nhà lãnh đạo đã đạt được "sự đồng thuận áp đảo... rằng vỡ nợ không phải là một lựa chọn, nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái".

Tuy nhiên, ông Biden nhấn mạnh, vẫn còn nhiều việc phải làm và các đảng đang nỗ lực đảm bảo rằng "Mỹ không vỡ nợ lần đầu tiên”.

Tổng thống Biden cho biết ông thất vọng vì đảng Cộng hòa sẽ không xem xét các biện pháp để tăng thu. Tăng thuế với người giàu và tăng thuế doanh nghiệp để giúp chi trả cho các chương trình dành cho những người Mỹ khác là một phần quan trọng trong ngân sách năm 2024 của ông Biden.

Các đảng viên đảng Cộng hòa đã từ chối bỏ phiếu để nâng trần nợ 31,3 nghìn tỉ USD trừ khi ông Biden và các đảng viên đảng Dân chủ đồng ý cắt giảm chi tiêu trong ngân sách liên bang. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói sau cuộc họp, "chúng tôi biết chúng ta sẽ không vỡ nợ".

Mỹ có thể vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1.6 trừ khi quốc hội bỏ phiếu tăng trần nợ, và các nhà kinh tế lo ngại đất nước sẽ rơi vào suy thoái.

Nhà Trắng cho biết ông Biden "lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng có trách nhiệm nếu cả hai bên đàm phán một cách thiện chí và nhận ra rằng không bên nào sẽ đạt được mọi thứ mình muốn".

Tổng thống Biden và các lãnh đạo quốc hội đã gặp nhau nhiều lần trong tuần qua về vấn đề này. Ngày 17.5 ông Biden lên đường tới Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh G7.

Nhà Trắng xác nhận, ông Biden sẽ cắt ngắn lịch trình, hủy chuyến thăm dự kiến tới Papua New Guinea và Australia sau hội nghị thượng đỉnh G7, về nước để tiếp tục giải quyết vấn đề trần nợ.

Một bế tắc tương tự năm 2011 về trần nợ đã dẫn đến sự hạ cấp lịch sử xếp hạng tín dụng của Mỹ, gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu và đẩy chi phí đi vay của chính phủ lên cao hơn.

Bế tắc hiện tại đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, khiến chi phí bảo hiểm với nợ công của chính phủ lên mức cao kỷ lục. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 15.5 cho thấy 3/4 người Mỹ được hỏi lo ngại việc vỡ nợ sẽ gây thiệt hại nặng nề cho những gia đình như gia đình họ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trung Quốc hủy đơn mua hơn 800 nghìn tấn ngô của Mỹ

Ngọc Vân |

Khách hàng mua ngô lớn của Mỹ là Trung Quốc đã giảm nhập khẩu từ nước này do nhu cầu yếu và nguồn cung rẻ hơn từ Brazil.

Chàng trai Hà Nội ngỡ ngàng với cảnh đẹp Lào ngay lần đầu ghé thăm

Hương Lê |

Du lịch Lào bằng đường bộ mang lại sự chủ động, chi phí rẻ, thủ tục dễ dàng... là những gì Chu Đức Giang chia sẻ sau chuyến đi 6 ngày 5 đêm.

Vì sao Hà Nội có lúc đo hơn 50 độ C cao hơn nhiều so với dự báo thời tiết?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia khí tượng cho biết khi nắng nóng thường có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ dự báo thời tiết và mức nhiệt người dân đo được. Nguyên nhân là do nhiệt độ quan trắc được đo trong lều khí tượng khác hẳn môi trường đo và cách đo khi ở ngoài trời.

Xây resort trái phép trên đất du lịch ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một cá nhân gom hàng chục nghìn mét vuông đất rồi xây dựng một khu nghỉ dưỡng trái phép. Đáng nói, khu nghỉ dưỡng trái phép này nằm trong lòng quy hoạch của dự án du lịch Dốc Lết -  Phương Mai nhưng không bị xử lý.

Cận cảnh công viên sinh thái đầu tư 70 tỉ đồng vừa mở cửa ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Công viên sinh thái được đầu tư 70 tỉ đồng ở huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân địa phương.

Mất tiền với chiêu trò lừa đảo thu mua các ưu đãi ví điện tử MoMo

Mạnh Cường |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bài đăng thu mua các ưu đãi ví điện tử MoMo. Thực chất đây là một chiêu trò lừa đảo, nếu làm theo những gì kẻ gian yêu cầu, người dùng ví điện tử sẽ bị mất tiền ngay lập tức.

Tên lửa Patriot Mỹ ở Ukraina có thể tê liệt sau cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Mỹ có thể phải ngừng hoạt động hoặc sửa chữa sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

Đối mặt nguy cơ vỡ nợ, Mỹ hết tiền cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ hết tiền cho Ukraina trong bối cảnh Washington đối mặt vỡ nợ, gánh khoản nợ hơn 31 nghìn tỉ USD.

Trung Quốc hủy đơn mua hơn 800 nghìn tấn ngô của Mỹ

Ngọc Vân |

Khách hàng mua ngô lớn của Mỹ là Trung Quốc đã giảm nhập khẩu từ nước này do nhu cầu yếu và nguồn cung rẻ hơn từ Brazil.