Tia hy vọng mới trong việc chống lại COVID-19 ở Ấn Độ

Nguyễn Hạnh |

Chuyên gia Nga cho biết vaccine Sputnik V có hiệu quả chống lại chủng COVID-19 mới của Ấn Độ.

Ông Alexander Gintsburg - giám đốc Trung tâm Gamaleya, nhà phát triển vaccine, nói với TASS hôm 27.4 rằng, vaccine Sputnik V của Nga cung cấp đủ kháng thể để chống lại chủng virus ở Ấn Độ.

"Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chống lại chủng virus Ấn Độ bằng các kháng thể có độ chính xác cao được kích hoạt bởi vaccine Sputnik V. Theo quy luật, nó tạo ra lượng kháng thể gấp 20, 30, 80 lần mức cần thiết để vô hiệu hóa virus ở người bị nhiễm bệnh. Sputnik V sẽ có hiệu quả đối với người Ấn Độ" - ông Gintsburg nói.

Vào cuối tháng 3, Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo rằng một biến thể COVID-19 mới với đột biến E484Q và L452R trong protein S đã được phát hiện ở nước này. Chủng virus mới có hai đột biến này đã được quan sát thấy trước đây ở các biến thể virus khác. Người ta cũng báo cáo rằng những đột biến này xảy ra trong khoảng 15-20% người nhiễm bệnh và được phát hiện ở các chủng virus ở Anh, Nam Phi và Brazil.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Mẹ tự chở xác con, thi thể nạn nhân COVID-19 rơi vãi trên đường

Song Minh |

Trong cơn "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ, xuất hiện những hình ảnh không thể thương tâm hơn khi một bà mẹ phải chở xác con bằng xe kéo, bệnh nhân nhảy lầu tự tử vì nhiễm virus, thi thể rơi vãi trên đường.

Lý giải nguyên nhân thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ

Ngọc Vân |

Giới chuyên gia tin rằng thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ hiện nay xuất phát từ một loạt nguyên nhân.

Ấn Độ xây dựng hơn 500 nhà máy ôxy y tế mới

Nguyễn Hạnh |

Có tới 551 nhà máy sản xuất ôxy y tế mới sẽ được thiết lập trên khắp Ấn Độ nhằm nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 bùng nổ.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước. 

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ấn Độ: Mẹ tự chở xác con, thi thể nạn nhân COVID-19 rơi vãi trên đường

Song Minh |

Trong cơn "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ, xuất hiện những hình ảnh không thể thương tâm hơn khi một bà mẹ phải chở xác con bằng xe kéo, bệnh nhân nhảy lầu tự tử vì nhiễm virus, thi thể rơi vãi trên đường.

Lý giải nguyên nhân thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ

Ngọc Vân |

Giới chuyên gia tin rằng thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ hiện nay xuất phát từ một loạt nguyên nhân.

Ấn Độ xây dựng hơn 500 nhà máy ôxy y tế mới

Nguyễn Hạnh |

Có tới 551 nhà máy sản xuất ôxy y tế mới sẽ được thiết lập trên khắp Ấn Độ nhằm nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu ôxy trong bối cảnh làn sóng COVID-19 bùng nổ.