Tỉ phú từ thiện Mỹ trao trả số cổ vật bị đánh cắp trị giá 70 triệu USD

Phương Linh |

Tỉ phú Mỹ Michael Steinhardt đã trao trả 180 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới trị giá ước tính 70 triệu USD.

Theo AFP, các tác phẩm nghệ thuật và cổ vật mà vị tỉ phú này trao trả bao gồm một bình uống nước Hy Lạp được tạo hình đầu hươu niên đại từ năm 400 trước Công nguyên và trị giá 3,5 triệu USD, một chiếc quan tài Hy Lạp cổ đại có niên đại từ 1200 đến 1400 trước Công nguyên trị giá 1 triệu USD.

Văn phòng Tổng Chưởng lý Cyrus Vance của quận Manhattan (bang New York) công bố thông tin đồng thời nhấn mạnh hành động này cho phép tỉ phú Michael Steinhardt tránh bị truy tố và xét xử trong thời điểm hiện tại, nhưng ông ta bị cấm mua đồ cổ trên thị trường nghệ thuật hợp pháp cho đến cuối đời.

Ông Michael Steinhardt, 80 tuổi, là một nhà sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng ở Mỹ, cũng được biết đến là một tỉ phú từ thiện có khối tài sản ước tính 1,2 tỉ USD theo Forbes. Steinhardt bị cáo buộc mua bán cổ vật bất hợp pháp và đã bị điều tra trong nhiều năm. 

Trong một tuyên bố, Tổng Chưởng lý Cyrus Vance cho biết: "Trong nhiều thập kỷ, Michael Steinhardt thể hiện sự thèm muốn mãnh liệt đối với các hiện vật bị đánh cắp và tiến hành mua bán bất chấp tính hợp pháp của món đồ, hoặc những thiệt hại văn hóa mà ông ta đã gây ra trên toàn cầu".

Cũng theo nhà chức trách, tỉ phú Steinhardt ''không cần biết tới ranh giới địa lý hay đạo đức khi thông qua thế giới ngầm đầy rẫy những kẻ buôn bán cổ vật, trùm tội phạm, thợ rửa tiền và những kẻ trộm mộ để mở rộng quy mô sưu tầm của mình".

Trước đó, để phục vụ điều tra, nhà chức trách đã đột kích các văn phòng quỹ đầu cơ và căn hộ ở Đại lộ số 5 của Steinhardt. Họ đã ưu tiên truy tìm các tác phẩm bị đánh cắp và thu giữ một số tác phẩm từ bảo tàng, bộ sưu tập tư nhân hoặc nhà đấu giá để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, bao gồm ở Lebanon, Pakistan và Italia.

Steinhardt là một mạnh thường quân chuyên tài trợ cho các tổ chức như Đại học New York và Bảo tàng Metropolitan - nơi có một phòng trưng bày đặt theo tên của ông ta.

Các hiện vật mà ông ta trả lại ước tính trị giá tổng cộng khoảng 70 triệu USD, theo Văn phòng Tổng chưởng lý Quận.

Văn phòng tiết lộ vẫn chưa có ý định truy tố vị tỉ phú này và ưu tiên trao trả 180 món đồ cho chủ sở hữu hợp pháp ở 11 quốc gia thay vì giữ làm bằng chứng để phục vụ truy tố và xét xử. Điều này, theo ông Vance, giúp khắc phục đáng kể thiệt hại di sản văn hóa thế giới và cần được ưu tiên hơn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bán nốt ngôi nhà cuối cùng, tỉ phú Elon Musk chính thức vô gia cư

Ngọc Vân |

Tỉ phú Elon Musk bán nốt ngôi nhà cuối cùng của mình và chính thức trở thành người vô gia cư.

Trung Quốc và câu chuyện hồi hương cổ vật

Anh Vũ |

Hơn 10 triệu món cổ vật Trung Quốc đã bị thất lạc đến Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á kể từ cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất năm 1840.

Những nhà sưu tầm cổ vật giàu nhất thế giới

Anh Vũ |

Sưu tầm cổ vật là một thú chơi tốn công sức và đầy tốn kém. Để sở hữu những tác phẩm nghệ thuật và tạo tác lâu đời, nhiều người phải bỏ ra cả một gia tài.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Bán nốt ngôi nhà cuối cùng, tỉ phú Elon Musk chính thức vô gia cư

Ngọc Vân |

Tỉ phú Elon Musk bán nốt ngôi nhà cuối cùng của mình và chính thức trở thành người vô gia cư.

Trung Quốc và câu chuyện hồi hương cổ vật

Anh Vũ |

Hơn 10 triệu món cổ vật Trung Quốc đã bị thất lạc đến Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á kể từ cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất năm 1840.

Những nhà sưu tầm cổ vật giàu nhất thế giới

Anh Vũ |

Sưu tầm cổ vật là một thú chơi tốn công sức và đầy tốn kém. Để sở hữu những tác phẩm nghệ thuật và tạo tác lâu đời, nhiều người phải bỏ ra cả một gia tài.