Tỉ phú sáng lập Huawei: Mỹ muốn mua sản phẩm, chúng tôi cũng không bán

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bác bỏ đề xuất của Tổng thống Donald Trump rằng Huawei sẽ được đưa vào thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg, ông Nhậm Chính Phi nói ý tưởng này là "trò đùa lớn", và nói thêm rằng tập đoàn viễn thông Trung Quốc không liên quan gì đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

"Mỹ chưa bao giờ mua sản phẩm của chúng tôi. Ngay cả khi Mỹ muốn mua sản phẩm của chúng tôi trong tương lai, tôi có thể không bán cho họ. Không cần thiết phải đàm phán. Nếu Tổng thống Donald Trump gọi mà tôi phớt lờ thì ông ấy có thể thương lượng với ai?" - tờ SCMP dẫn lời ông Nhậm Chính Phi nói.

Bình luận của nhà sáng lập Huawei được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ đề xuất đưa Huawei vào các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung mặc dù theo ông Donald Trump gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc "đặt ra mối nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ".

"Huawei rất nguy hiểm. Hãy nhìn vào những gì họ làm từ quan điểm an ninh, quân sự, rất nguy hiểm. Nếu chúng tôi đạt thỏa thuận, tôi cho rằng Huawei có thể đưa vào thỏa thuận hoặc là một phần thỏa thuận" - Tổng thống Mỹ nói.

Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bị đình trệ sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán mới nhất ở Washington hồi đầu tháng 5.

Kể từ đó, hai bên leo thang tranh chấp đáng kể, tăng thuế 25% vào các sản phẩm của nhau, cáo buộc nhau thay đổi lập trường và không có dấu hiệu tiếp tục đàm phán.

Hồi đầu tháng này, Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, ngăn chặn tập đoàn có trụ sở ở Thâm Quyến mua phần mềm và linh kiện của Mỹ.

Huawei cũng đang đối mặt với nhiều cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ về cáo buộc gián điệp kinh tế và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Bà Mạnh Vạn Châu, con gái ông Nhậm Chính Phi, giám đốc tài chính Huawei, bị chính quyền Canada bị bắt tại sân bay Vancouver vào ngày 1.12.2018 theo yêu cầu của chính quyền Mỹ với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran.

Hồi cuối tháng 1.2019, Bộ Tư pháp Mỹ đề nghị chính thức Canada dẫn độ bà Mạnh Vạn Châu về Mỹ. Bà Mạnh hiện đang được bảo lãnh tại ngoại ở nhà riêng tại Vancouver.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ gây sức ép để đồng minh Israel cấm cửa Huawei và ZTE

Thanh Hà |

Chính quyền Mỹ đã gây sức ép buộc Israel phải hỗ trợ Washington trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, trong đó có cấm một số công ty chủ chốt của Trung Quốc xâm nhập thị trường nước này.

Tỉ phú sáng lập Huawei gọi Apple là "thầy"

Ngọc Vân |

Chủ tịch sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, nếu Trung Quốc cấm Apple thì ông sẽ là người đầu tiên phản đối, bởi "học sinh sao phải chống giáo viên của mình?"

Huawei là một "vấn đề an ninh quốc gia quan trọng không chỉ đối với Mỹ"

Song Minh |

Cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump nói rằng việc triệt tiêu Huawei khỏi Mỹ và Châu Âu quan trọng gấp 10 lần thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Mỹ gây sức ép để đồng minh Israel cấm cửa Huawei và ZTE

Thanh Hà |

Chính quyền Mỹ đã gây sức ép buộc Israel phải hỗ trợ Washington trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, trong đó có cấm một số công ty chủ chốt của Trung Quốc xâm nhập thị trường nước này.

Tỉ phú sáng lập Huawei gọi Apple là "thầy"

Ngọc Vân |

Chủ tịch sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết, nếu Trung Quốc cấm Apple thì ông sẽ là người đầu tiên phản đối, bởi "học sinh sao phải chống giáo viên của mình?"

Huawei là một "vấn đề an ninh quốc gia quan trọng không chỉ đối với Mỹ"

Song Minh |

Cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump nói rằng việc triệt tiêu Huawei khỏi Mỹ và Châu Âu quan trọng gấp 10 lần thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.