Theo CNBC, các tỉ phú hàng đầu của Nga đã mất hơn 80 tỉ USD giá trị tài sản trong những tuần gần đây, trong khi các lệnh trừng phạt và thu giữ tài sản cũng bắt đầu diễn ra.
Theo Chỉ số Tỉ phú Bloomberg, cuộc khủng hoảng kinh tế xung quanh chiến sự Nga-Ukraina đã làm ''bốc hơi'' khoảng 1/3 tài sản của 20 tỉ phú giàu nhất nước Nga trong những tuần gần đây. Tác động của các lệnh trừng phạt đối với giới tài phiệt, cùng với sự sụp đổ của đồng rúp và nền kinh tế Nga đã nhanh chóng kết thúc kỷ nguyên của toàn bộ tầng lớp tinh hoa Nga trên khắp thế giới.

Hai siêu du thuyền bị thu giữ trong ngày qua gồm chiếc Dilbar 152m của tài phiệt Nga Alisher Usmanov và chiếc Amore Velo 85m của ông trùm dầu khí Igor Sechin. Các Bộ trưởng Vương quốc Anh đang kêu gọi thu giữ tài sản của Nga ở Vương quốc Anh và một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu mới đã được thành lập để truy lùng và thu giữ tài sản của những người Nga đang chịu lệnh trừng phạt.
Theo đánh giá của các chuyên gia Nga, các tác động tài chính có thể chỉ mới bắt đầu. Nhà tài phiệt Usmanov vốn đã bị EU áp đặt lệnh trừng phạt hôm 28.2 và có thể nằm trong danh sách sắp tới của Mỹ. Các báo cáo chỉ ra rằng tài sản của ông Usmanov đã giảm 1,7 tỉ USD, xuống còn 19,5 tỉ USD, theo Bloomberg. Người giàu nhất nước Nga Vladimir Potanin không bị trừng phạt nhưng hao hụt tới 1/4 tài sản, xuống còn 25 tỉ USD.
Và nhiều nhà tài phiệt khác đã chứng kiến gia sản thậm chí giảm đi một nửa. Người thua lỗ nhiều nhất về đồng USD là ông trùm Gennady Timchenko của Tập đoàn Volga khi tài sản sụt giảm từ mức 22 tỉ USD xuống còn 11 tỉ USD. Giám đốc điều hành Leonid Mikhelson của công ty khí đốt Nga Novatek, mất 10,5 tỉ USD, tài sản hiện còn 22 tỉ USD.
Các ông lớn khác cũng trong tình cảnh tương tự bao gồm ông trùm ngành khai mỏ Alexei Mordashov - bị EU trừng phạt và tài sản mất đi 5,6 tỉ USD, xuống còn 22 tỉ USD.
Theo Forbes, ít nhất 12 người Nga đã ra khỏi danh sách tỉ phú trong những tuần gần đây.