Tỉ phú Internet Nhật Bản nói về việc từng bỏ học cấp 3

HỒNG HẠNH |

Không giống nhiều tỉ phú khác, tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Kumagai, người thành lập nên tập đoàn GMO Internet, từng bỏ học cấp 3.

Do tình trạng khẩn cấp đối với đại dịch COVID-19 ở Nhật Bản nên đa số mọi người bắt buộc phải ở nhà. Đây có thể trở thành điều bất lợi với nhiều người, nhưng đem lại lợi ích cho tập đoàn GMO Internet và biến ông Masatoshi Kumagai, người sáng lập tập đoàn, trở thành tỉ phú.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của tỉ phú Kumagai đạt 1 tỉ USD khi cổ phiếu của tập đoàn có trụ sở tại Tokyo tăng vọt nhờ vào việc ngày càng nhiều người sử dụng Internet ở Nhật Bản. Các nhà đầu tư dự báo, trong tương lai, việc sử dụng Internet ở xứ sở hoa anh đào còn tăng mạnh.

“Lối sống mới, các hình thức kinh doanh mới như làm việc từ xa, kiểm tra sức khỏe trực tuyến, học trực tuyến, mua sắm trực tuyến bắt đầu trở nên phổ biến từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, do đó, nhu cầu dùng Internet của người dân nhiều hơn”, tỉ phú Kumagai chia sẻ.

Cổ phiếu niêm yết tại Tokyo của tập đoàn tăng khoảng 50% từ đầu năm 2020 đến nay so với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản.

GMO Internet đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục đạt khoảng 490 triệu USD trong quý đầu năm, tăng 14,6% so với năm 2019. Tập đoàn cho rằng sự tăng trưởng là nhờ các đơn đặt hàng và các dịch vụ giao dịch ngoại hối.

Tỉ phú Kumagai, bước sang tuổi 57 vào tháng 7 năm nay, thành lập GMO Internet vào năm 1991. 8 năm sau đó, GMO Internet chính thức trở thành một trong những tập đoàn Internet đầu tiên ở Nhật Bản.

Hầu hết khối tài sản của ông Kumagai đến từ số cổ phần mà ông nắm giữ trong GMO Internet. Theo trang web của công ty, năm 1994, tỉ phú Kumagai đã biết đến Internet sau khi đọc 1 bài báo.

“Ngay lúc đọc bài báo đó, tôi tin tưởng rằng Internet sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta và trở thành cơ sở hạ tầng xã hội”, ông Kumagai viết trên trang web. Năm 1995, tập đoàn chuyển trọng tâm sang dịch vụ Internet.

Ngoài thời gian dành cho công việc, tỉ phú Kumagai còn dành thời gian cho việc lái trực thăng và lặn. Ông đã có giấy phép lái máy bay trực thăng và chứng nhận lặn PADI. Ông thích rượu vang nên đã đầu tư vào chúng. Bên cạnh đó, tỉ phú Kumagai còn sưu tập nhiều tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ, nhà điêu khắc người Anh Julian Opie.

Không giống như những tỉ phú khác ở Nhật Bản, tỉ phú Kumagai từng bỏ học cấp 3. “Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân. Tôi nghĩ mình không cần đi học vì quá tự tin”, ông Kumagai trải lòng.

Năm 20 tuổi, ông nhận ra việc học rất quan trọng nên đã tự học, tự trau dồi kiến thức. Kể từ đó, ông cho ra đời nhiều cuốn sách của riêng mình.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Khôi phục du lịch theo cách riêng, quốc đảo Fiji trải thảm đón tỉ phú

Bảo Châu |

Trong khi du lịch đang dần mở cửa trở lại trên toàn thế giới, quốc đảo Fiji đã tạo ra một sức hấp dẫn riêng dành cho các tỉ phú đang tìm kiếm một nơi ẩn dật tránh dịch.

Tỉ phú từng giàu nhất Trung Quốc vừa ra tù, cổ phiếu công ty tăng vọt

Hồng Hạnh |

Cổ phiếu công ty của tỉ phú Trung Quốc Huang Guangyu tăng vọt sau khi ông vừa ra tù.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khôi phục du lịch theo cách riêng, quốc đảo Fiji trải thảm đón tỉ phú

Bảo Châu |

Trong khi du lịch đang dần mở cửa trở lại trên toàn thế giới, quốc đảo Fiji đã tạo ra một sức hấp dẫn riêng dành cho các tỉ phú đang tìm kiếm một nơi ẩn dật tránh dịch.

Tỉ phú từng giàu nhất Trung Quốc vừa ra tù, cổ phiếu công ty tăng vọt

Hồng Hạnh |

Cổ phiếu công ty của tỉ phú Trung Quốc Huang Guangyu tăng vọt sau khi ông vừa ra tù.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.