Tỉ phú Robert Brockman, 79 tuổi, đã che giấu thu nhập thặng dư vốn trong hơn 20 năm qua thông qua một mạng lưới các công ty nước ngoài ở Bermua, Nevis và các tài khoản ngân hàng bí mật ở Bermuda và Thụy Sĩ, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nêu trong họp báo hôm 15.10, NBC News đưa tin ngày 17.10.
Bản cáo trạng gồm 39 tội danh cáo buộc tỉ phú Brockman, giám đốc điều hành của công ty phần mềm Reynolds và Reynolds có trụ sở tại Ohio, với các tội danh trốn thuế, gian lận điện tử, rửa tiền và các tội danh khác.
Các công tố viên cáo buộc, tỉ phú Brockman đã sử dụng các email được mã hóa với các tên mã gồm Permit, Snapper, Redfish và Steelhead, để thực hiện vụ lừa đảo và ra lệnh thao túng hoặc tiêu hủy bằng chứng.
David L. Anderson - luật sư công tố liên bang quận Bắc California, cho biết: “Cáo buộc gian lận thuế 2 tỉ USD là khoản thuế lớn nhất từ trước đến nay với một cá nhân ở Mỹ".
Tỉ phú Mỹ Robert Brockman đã xuất hiện tại tòa án liên bang từ Houston thông qua ứng dụng trực tuyến Zoom vào ngày 15.10.
Theo phát ngôn viên quận Bắc California Abraham Simmons, tỉ phú Mỹ không thừa nhận các cáo buộc và được bảo lãnh tại ngoại với mức phí 1 triệu USD.
Tỉ phú Brockman là cư dân của Houston và quận Pitkin, bang Colorado. Ông là chủ tịch và giám đốc điều hành của Reynolds and Reynolds, công ty có 4.300 nhân viên gần Dayton, Ohio chuyên bán phần mềm kế toán, bán hàng và quản lý cho các đại lý ô tô. Phần mềm giúp thiết lập các trang web, bao gồm các cuộc trò chuyện trực tiếp với khách hàng tiềm năng, tìm khoản vay và tính toán các khoản thanh toán của khách hàng, quản lý bảng lương và thanh toán hóa đơn.
Các công tố viên cũng thông báo rằng, Robert Smith - tỉ phú sáng lập và chủ tịch của Vista Equity Partners - sẽ hợp tác trong cuộc điều tra và trả 139 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra thuế của mình. Tỉ phú Robert Smith từng gây xôn xao năm ngoái khi tuyên bố sẽ trả toàn bộ khoản nợ vay sinh viên của khóa tốt nghiệp trường Morehouse - trường đại học toàn nam giới người da màu.