Tỉ phú Ấn Độ chuẩn bị sản xuất đại trà vaccine COVID-19

Song Minh |

Ứng viên vaccine COVID-19 hàng đầu dự kiến được sản xuất đại trà ở Ấn Độ sau khi cho kết quả đầy hứa hẹn trong các thử nghiệm trên động vật.

Viện Serum của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới về số lượng, cho biết hôm 28.4 rằng họ có kế hoạch sản xuất tới 60 triệu liều vaccine tiềm năng do Đại học Oxford phát triển, đang được thử nghiệm lâm sàng ở Anh.

Mặc dù ứng cử viên vaccine ChAdOx1 nCoV-19 vẫn chưa được chứng minh là có tác dụng chống lại COVID-19, nhưng Serum quyết định bắt đầu sản xuất vì vaccine đã cho thấy thành công trong thử nghiệm trên động vật và đã được tiến hành thử nghiệm trên người - SCMP dẫn lời Giám đốc điều hành Serum Adar Poonawalla nói.

Sáu con khỉ đuôi dài đã được tiêm chủng vaccine này tại Phòng thí nghiệm của Viện Y tế Quốc gia Núi Rocky ở Montana vào tháng trước, theo tờ New York Times.

Những con khỉ đã tiếp xúc với số lượng lớn virus Corona mới, nhưng cả 6 con vẫn khỏe mạnh sau hơn 28 ngày, tờ New York Times dẫn lời nhà nghiên cứu Vincent Munster, người thực hiện thử nghiệm, cho hay.

Poonawalla nói với Reuters: “Họ là một nhóm các nhà khoa học vĩ đại, có trình độ tại Oxford. Là một công ty tư nhân, khi sản xuất vaccine COVID-19, tôi có thể gặp một chút rủi ro vì phải bỏ qua một số sản phẩm và dự án thương mại khác mà tôi đã lên kế hoạch tại cơ sở hiện tại của mình”.

Có tới 100 loại vaccine ứng cử viên COVID-19 tiềm năng hiện đang được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu và công nghệ sinh học trên khắp thế giới, và ít nhất 5 trong số này đang được thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn một.

Poonawalla cho biết ông hy vọng các thử nghiệm vaccine của Đại học Oxford, dự kiến kết thúc vào khoảng tháng 9, sẽ thành công. Tuần trước, các nhà khoa học Oxford cho biết, trọng tâm chính của các xét nghiệm ban đầu là xác định không chỉ liệu vaccine có hiệu quả hay không mà có dẫn đến phản ứng miễn dịch tốt và có tác dụng phụ hay không.

Serum, thuộc sở hữu của tỉ phú Ấn Độ Cyrus Poonawalla, có kế hoạch sản xuất vaccine tại 2 nhà máy ở thành phố Pune, dự kiến tới 400 triệu liều vào năm tới nếu mọi việc suôn sẻ, ông Poonawalla nói.

Vaccine COVID-19 do Serum sản xuất dự kiến có ​​giá 1.000 rupee (14,70 USD), nhưng chính phủ sẽ cung cấp miễn phí cho người dân, ông Poonawalla cho biết.

Ông Poonawalla nói rằng văn phòng của Thủ tướng Narendra Modi “theo sát” việc sản xuất vaccine và công ty đang hy vọng chính phủ sẽ giúp giảm chi phí sản xuất.

Trong khoảng 5 tháng tới, Serum sẽ chi khoảng 300 triệu đến 400 triệu rupee (4,4 triệu đến 5,9 triệu USD) để sản xuất khoảng 3-5 triệu liều mỗi tháng.

Serum cũng đã hợp tác với công ty công nghệ sinh học Mỹ Codagenix và công ty Themis của Áo để phát triển 2 ứng viên vaccine COVID-19 khác và dự định công bố một liên minh thứ tư trong vài tuần nữa.

Hội đồng quản trị Serum từ tuần trước cũng đồng ý đầu tư khoảng 6 tỉ rupee (tương đương 8,8 tỉ USD) để xây dựng một đơn vị mới chỉ sản xuất vaccine COVID-19.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin người thử vaccine COVID-19 ở Anh đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở Anh cho biết cô vẫn đang có thể trạng tốt sau khi có tin đồn cô đã tử vong.

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

Diễn tiến mới nhất về vaccine COVID-19 đầu tiên được thử trên người ở Mỹ

Thanh Hà |

Đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 cho các tình nguyện viên ở Seattle, Mỹ đã được triển khai.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thực hư thông tin người thử vaccine COVID-19 ở Anh đã tử vong

HỒNG HẠNH |

Người đầu tiên thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở Anh cho biết cô vẫn đang có thể trạng tốt sau khi có tin đồn cô đã tử vong.

Trung Quốc tuyên bố dự kiến có vaccine COVID-19 vào tháng 9 tới

Hải Anh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc có thể sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 tháng tới.

Diễn tiến mới nhất về vaccine COVID-19 đầu tiên được thử trên người ở Mỹ

Thanh Hà |

Đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 cho các tình nguyện viên ở Seattle, Mỹ đã được triển khai.