Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tụt dốc, cách xa đối thủ Biden

Song Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với cách biệt 2 chữ số theo thăm dò mới nhất của The New York Times và Đại học Siena.

Cuộc thăm dò - được công bố hôm 24.6 - cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump 14 điểm - tương tự như kết quả thăm dò của CNN hồi đầu tháng này.

50% cử tri đã đăng ký trong cuộc thăm dò của tờ The New York Times cho biết nếu cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được tổ chức hôm nay, họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden và 36% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Ông Biden cũng dẫn trước trong số các cử tri độc lập, với 47% nói rằng ông sẽ nhận được phiếu bầu của họ và 29% sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ được cho là tiếp tục dẫn đầu trong số cử tri da đen và người Latin, với 79% người da đen và 64% người Latin nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.

Hai đối thủ bám đuổi sát nhau trong số các cử tri da trắng và cử tri nam, với 44% người da trắng nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và 43% sẽ bỏ phiếu cho ông Biden. 43% nam giới cho biết sẽ bỏ phiếu cho Biden trong khi 40% bầu cho ông Trump.

Cuộc thăm dò mới nhất của CNN và của hãng tin tức lớn khác cũng cho thấy ông Trump trượt dốc ủng hộ so với ông Biden sau vài tháng hỗn loạn do đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế và các cuộc biểu tình trên toàn quốc về nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát với người da đen.

Khi được hỏi về cách ông Trump xử lý công việc với tư cách là tổng thống, 47% cho biết họ không tán thành và 26% cho biết họ rất tán thành. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự hài lòng của cử tri với cách xử lý đại dịch COVID-19 của ông Trump, với 58% không tán thành và 38% tán thành. 50% tán thành cách ông Trump xử lý nền kinh tế và 45% không tán thành.

Đa số cử tri, 61%, cũng không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý các mối quan hệ chủng tộc và 33% tán thành. Khi được hỏi về cách xử lý các cuộc biểu tình của ông Trump về cái chết của George Floyd, 62% không tán thành và 29% tán thành.

Cuộc thăm dò được tiến hành trong số 1.337 cử tri đã đăng ký từ ngày 17.6 đến ngày 22.6 và có tỷ lệ sai sót là +/- 3%.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Obama hỗ trợ ngoạn mục ứng viên Biden gây quỹ tranh cử kỷ lục

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Barack Obama cùng ứng viên Dân chủ Joe Biden quyên góp được số tiền kỷ lục 7,6 triệu USD trong buổi gây quỹ trực tuyến hôm 23.6.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Nhân vật thế lực của Đảng Cộng hòa ủng hộ ứng viên tổng thống Joe Biden

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, ông Colin Powell, công khai ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden tranh cử vào tháng 11 tới.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ông Obama hỗ trợ ngoạn mục ứng viên Biden gây quỹ tranh cử kỷ lục

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Barack Obama cùng ứng viên Dân chủ Joe Biden quyên góp được số tiền kỷ lục 7,6 triệu USD trong buổi gây quỹ trực tuyến hôm 23.6.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Nhân vật thế lực của Đảng Cộng hòa ủng hộ ứng viên tổng thống Joe Biden

Khánh Minh |

Cựu Ngoại trưởng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, ông Colin Powell, công khai ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden tranh cử vào tháng 11 tới.