Theo Scitech Daily, nghiên cứu được thực hiện bởi COVID-19 and Cancer Consortium (CCC19) - một nhóm gồm 129 trung tâm nghiên cứu đã theo dõi tác động của COVID-19 đối với bệnh nhân ung thư kể từ đầu đại dịch, và đã được công bố ngày 24.12.2021 trên tạp chí Annals of Oncology.
Chuyên gia Viện Ung thư Dana-Farber và là tác giả chính của nghiên cứu - Toni Choueiri - cho biết, bệnh nhân ung thư đã tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm trùng đột phá vẫn có nguy cơ cao phải nhập viện và tử vong. Nhiễm trùng đột phá là trường hợp một người được tiêm đầy đủ vaccine ngăn ngừa một bệnh nhưng lại bị mắc chính bệnh đó.
Nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân ung thư đã được tiêm chủng đầy đủ nhưng vẫn bị nhiễm trùng đột phá có tỉ lệ nhập viện là 65%, tỉ lệ nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) là 19% và tỉ lệ tử vong là 13%.
Nghiên cứu cũng hỗ trợ các kết luận trước đây, cho rằng bệnh nhân bị ung thư máu có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng.
Chuyên gia Choueiri đồng thời nhấn mạnh các biện pháp để ngăn chặn nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm tuân thủ nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.
Choueiri nói thêm rằng, tiêm chủng và tiêm tăng cường luôn được coi là biện pháp bảo vệ cần thiết để chống lại những tác động tiêu cực mà SARS-CoV-2 có thể mang đến trong tương lai.