Tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump cao chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt mức cao nhất trong 23 tháng qua.

Tờ Independent dẫn khảo sát của Rasmussen cho biết, hôm 11.2, tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Donald Trump đạt 52%, cao nhất kể từ ngày 6.3.2017, chỉ vài tuần sau khi ông nhậm chức ở Phòng Bầu Dục.

Tỉ lệ tín nhiệm được đưa ra từ các cuộc khảo sát tiến hành trong 3 ngày sau khi ông Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang.

Cần lưu ý rằng, không có gì lạ hoặc bất thường khi các tổng thống đạt tỉ lệ tín nhiệm cao sau khi đọc Thông điệp Liên bang, trong đó vạch ra những chính sách quan trọng.

Mặc dù tỉ lệ tín nhiệm khá cao, nhưng vẫn còn khoảng 47% người Mỹ “không tín nhiệm” ông Donald Trump làm tổng thống. Đây cũng là một trong những tỉ lệ thấp nhất đối với ông Donald Trump kể từ ngày 2.11.2018.

Khi nói đến “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm thấp” đối với công việc tổng thống của ông Donald Trump ở Phòng Bầu Dục, cử tri Mỹ bị chia rẽ với 39% cho mỗi bên.

Tỉ lệ tín nhiệm được đưa ra vào thời điểm căng thẳng chính trị tiếp tục gia tăng, khi Nhà Trắng và Quốc hội đang tiến gần đến thời hạn chót để đưa ra giải pháp cho khoản ngân sách 5,7 tỉ USD xây tường biên giới, nếu không chính phủ liên bang có thể bị đóng cửa lần thứ hai.

Tổng thống Donald Trump thường sử dụng kết quả thăm dò của Rasmussen để quảng bá bản thân và thường mô tả đây là cuộc thăm dò “đáng tin cậy” hiếm hoi, đồng thời coi những kết quả thăm dò của các hãng khác bị thao túng bởi “tin giả” nhằm gây bất lợi cho ông.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump công bố thành phố ở Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết, thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27-28.2.

Ông Trump lên tiếng về khả năng gặp thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không trông đợi vào khả năng gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước ngày 1.3 - thời hạn cho giai đoạn mới trong các cuộc đàm phán chiến tranh thương mại giữa hai siêu cường kinh tế.

Tổng thống Trump công bố địa điểm thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 ở Việt Nam

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump công bố, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28.2 tới.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Ông Trump công bố thành phố ở Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều 2

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump cho biết, thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27-28.2.

Ông Trump lên tiếng về khả năng gặp thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình

Hải Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không trông đợi vào khả năng gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước ngày 1.3 - thời hạn cho giai đoạn mới trong các cuộc đàm phán chiến tranh thương mại giữa hai siêu cường kinh tế.

Tổng thống Trump công bố địa điểm thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 ở Việt Nam

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump công bố, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28.2 tới.