Theo số liệu thống kê, số trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 trên toàn thế giới trong 7 ngày qua là 5,1 triệu người, ít hơn gần 20% so với tuần trước.
Tỉ lệ mắc COVID-19 ở nhiều nước giảm mạnh
Nước Mỹ ghi nhận khoảng 36.600 ca nhiễm mỗi ngày, đây cũng là mức của tháng 9 năm ngoái. Trong hơn một tuần, tỉ lệ mắc bệnh trên cả nước đã giảm gần 1/4.
Tỉ lệ mắc bệnh đang giảm nhanh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn một tháng qua. Quốc gia này đã bắt đầu ghi nhận khoảng 15.000 ca nhiễm hàng ngày, giảm bốn lần so với những tuần trước.
Trong số các nước Tây Âu, sự cải thiện đáng chú ý nhất là ở Italia. Quốc gia đã ghi nhận khoảng 8.000 ca lây nhiễm hàng ngày, giảm một nửa so với con số được báo cáo cách đây một tháng.
Ở Đông Âu, tỉ lệ lây lan của dịch bệnh đã giảm xuống mức thấp nhất. Ba Lan phát hiện khoảng 3.500 ca nhiễm mới mỗi ngày; Cộng hòa Séc ghi nhận 1.300 ca, đây là chỉ số thấp nhất của các nước này kể từ tháng 10 và tháng 9 năm ngoái.
Các nước tình hình còn phức tạp nhưng có chuyển biến đáng kể
Tỉ lệ mắc COVID-19 cao nhất vẫn là ở Ấn Độ, khoảng 350.000 ca nhiễm hàng ngày đang được ghi nhận, trong khi vào đầu tháng 5, số ca nhiễm là 400.000-410.000.
Brazil đã ghi nhận 70.000 trường hợp mới hàng ngày, đứng thứ hai trên toàn thế giới, tuy nhiên, kể từ cuối tháng 3, tỉ lệ lây lan ở nước này đã giảm 20%.
Ở các nước Mỹ Latinh khác, tình hình nói chung đã đi vào ổn định. Argentina ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm hàng ngày; Colombia 17.500 ca; đặc biệt, Peru 7.500 ca, giảm gần một nửa so với giữa tháng 4.
Ở Châu Âu, phần lớn các ca nhiễm được ghi nhận ở Pháp. Nước này đang ghi nhận 16.000 ca nhiễm hàng ngày trong khi con số của một tuần trước đó là hơn 20.000; ở Đức đang ghi nhận 13.000 ca, một tháng trước con số là 30.000; ở Nga chỉ hơn 9.000 ca được ghi nhận.
Tử vong
Trong 7 ngày qua, 92.600 trường hợp tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận trên toàn thế giới, ít hơn 1.700 người so với 7 ngày trước đó.