"Thuyền bay" chạy bằng công nghệ AI đầu tiên trên thế giới

Nguyễn Hạnh |

Chiếc thuyền cánh ngầm chạy hoàn toàn bằng điện và sử dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên trên thế giới đã được trình diễn hôm 1.6 tại Venice Boat Show ở Italia.

Theo Daily Mail, chiếc thuyền cánh ngầm này được gọi là Candela C-7, có phạm vi hoạt động 50 hải lý - gấp 3 lần hầu hết các thuyền điện.

Gọi C-7 là "thuyền bay" vì nó có khả năng giảm ma sát với nước lên đến 80% bằng cách nhô lên khỏi mặt nước nhờ các cánh ngầm.

Gọi C-7 là "thuyền bay" vì nó có khả năng giảm ma sát với nước lên đến 80% bằng cách nhô lên khỏi mặt nước nhờ các cánh ngầm của nó. Ảnh: Candela

Nhà sản xuất Candela có trụ sở tại Thụy Điển cho biết: "Hệ thống Foil được điều khiển bằng máy tính của C-7 mang đến trải nghiệm lái gần như hoàn toàn yên lặng và rất êm ái, ngay cả trong điều kiện khó khăn. Với kinh nghiệm từ công nghệ máy bay chiến đấu và thiết kế máy bay, chúng tôi đã thiết kế Candela C-7 cực kỳ nhẹ, mà vẫn cứng cáp và mạnh mẽ".

Bộ phận điều khiển có giao diện màn hình cảm ứng, được kết nối với Cloud, cho phép cập nhật không dây và bảo dưỡng từ xa. Ảnh: Candela

"Bộ phận điều khiển có giao diện màn hình cảm ứng, được kết nối với Cloud, cho phép cập nhật không dây và bảo dưỡng từ xa để giữ cho hiệu suất của C-7 được tối ưu hóa. Thân tàu được làm bằng sợi carbon truyền chân không, cho phép C-7 có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với những chiếc thuyền tương tự" - nhà sản xuất thông tin.

Candela nói thêm: "Cả phần trước và phần sau của chiếc thuyền cũng có thể thu vào để giúp vận chuyển và cất giữ dễ dàng hơn, cũng như cho phép nó hoạt động ở các vùng nước nông.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Em bé đầu tiên ở Anh được chữa thành công bệnh teo cơ tủy sống

Nguyễn Hạnh |

Một em bé 5 tháng tuổi, mắc căn bệnh teo cơ tủy sống đã trở thành người đầu tiên ở Anh được cứu sống nhờ một liều thuốc "thần kỳ", mang tính cách mạng trong y học.

Cánh tay robot có xúc giác - bước đột phá cho người khuyết tật

Nguyễn Hạnh |

Một người đàn ông bị liệt ở Mỹ đã trở thành người đầu tiên được cấy các điện cực vào vỏ não cảm giác, cho phép anh cảm nhận được cánh tay robot của mình khi nó điều khiển đồ vật.

Mỹ: Thuyền di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi California

Nguyễn Hạnh |

Một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp đã bị lật ngoài khơi bờ biển California, Mỹ, gần thành phố San Diego hôm 20.5, theo Fox News.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Em bé đầu tiên ở Anh được chữa thành công bệnh teo cơ tủy sống

Nguyễn Hạnh |

Một em bé 5 tháng tuổi, mắc căn bệnh teo cơ tủy sống đã trở thành người đầu tiên ở Anh được cứu sống nhờ một liều thuốc "thần kỳ", mang tính cách mạng trong y học.

Cánh tay robot có xúc giác - bước đột phá cho người khuyết tật

Nguyễn Hạnh |

Một người đàn ông bị liệt ở Mỹ đã trở thành người đầu tiên được cấy các điện cực vào vỏ não cảm giác, cho phép anh cảm nhận được cánh tay robot của mình khi nó điều khiển đồ vật.

Mỹ: Thuyền di cư bất hợp pháp bị lật ngoài khơi California

Nguyễn Hạnh |

Một chiếc thuyền chở người di cư bất hợp pháp đã bị lật ngoài khơi bờ biển California, Mỹ, gần thành phố San Diego hôm 20.5, theo Fox News.