Thụy Sĩ: Học sinh giả mạo kết quả dương tính COVID-19 để trốn học

Bảo Châu |

Ba học sinh ở Thụy Sĩ đối mặt với án kỷ luật vì làm giả kết quả dương tính với COVID-19 để trốn học, khiến cả lớp bị cách ly.

Tờ báo Blick của Thụy Sĩ đưa tin, tại thành phố Basel đông dân thứ 3 ở nước này, 3 học sinh trường trung học phổ thông Kirschgarten đã tạo tin nhắn giả mạo của một ứng dụng theo dõi COVID-19 cài đặt trên điện thoại với nội dung kết quả dương tính. Mục đích hành động thiếu suy nghĩ của các học sinh là nhằm được nghỉ học.

Hậu quả của hành động liều lĩnh này là khoảng 25 học sinh cùng lớp, bao gồm 3 thủ phạm, bị cách ly tại nhà trong khoảng 10 ngày. Một số giáo viên cũng bị ảnh hưởng. Nhà trường sau đó đã phát hiện ra đây chỉ là trò lừa gạt.

Vụ việc xảy ra ngay trước kỳ nghỉ xuân vào tháng 3 ở Thụy Sĩ.

Simon Thiriet - phát ngôn viên của cơ quan giáo dục thành phố Basel - tuyên bố: "Đây không chỉ là một trò đùa trẻ con, đây là một sự việc nghiêm trọng".

Nhà trường đã có kế hoạch xử lý kỷ luật 3 học sinh vì tội làm giả "tài liệu liên quan đến y tế" mặc dù cho biết sẽ không đuổi học các học sinh này. Ông Thiriet nói rằng các học sinh đang ở trong một "bối cảnh khó khăn" do đại dịch COVID-19, nhưng điều đó không thể dùng để bào chữa cho hành vi sai trái.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nạn vaccine COVID-19 giả ở Châu Phi - phần nổi của tảng băng

Gia Minh |

Vaccine hiện là thị trường béo bở, mới nhất trong việc buôn bán dược phẩm giả đang phát triển. Các nhóm tội phạm có tổ chức "đục nước béo cò" khi dịch COVID-19 vẫn hoành hành và thế giới đang thiếu hụt nguồn vaccine, đặc biệt tại Châu Phi.

Giả mạo ông Obama để xin giấy phép sử dụng súng

Hải Anh |

Một nam giới ở Chattanooga, bang Tennessee, Mỹ, tìm cách xin giấy phép sử dụng súng ngắn bằng tên của cựu Tổng thống Barack Obama.

Nhà khảo cổ học nổi tiếng bị kết án tù vì giả mạo kết quả khai quật

Lê Thanh Hà |

Một nhà khảo cổ học người Tây Ban Nha đã bị kết án hơn hai năm tù và bị phạt hơn 14.000 USD vì đã giả mạo một số phát hiện nổi tiếng nhất của mình trước đó.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nạn vaccine COVID-19 giả ở Châu Phi - phần nổi của tảng băng

Gia Minh |

Vaccine hiện là thị trường béo bở, mới nhất trong việc buôn bán dược phẩm giả đang phát triển. Các nhóm tội phạm có tổ chức "đục nước béo cò" khi dịch COVID-19 vẫn hoành hành và thế giới đang thiếu hụt nguồn vaccine, đặc biệt tại Châu Phi.

Giả mạo ông Obama để xin giấy phép sử dụng súng

Hải Anh |

Một nam giới ở Chattanooga, bang Tennessee, Mỹ, tìm cách xin giấy phép sử dụng súng ngắn bằng tên của cựu Tổng thống Barack Obama.

Nhà khảo cổ học nổi tiếng bị kết án tù vì giả mạo kết quả khai quật

Lê Thanh Hà |

Một nhà khảo cổ học người Tây Ban Nha đã bị kết án hơn hai năm tù và bị phạt hơn 14.000 USD vì đã giả mạo một số phát hiện nổi tiếng nhất của mình trước đó.