Thụy Sĩ đóng không phận dịp thượng đỉnh Tổng thống Putin-Biden

Song Minh |

Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Putin-Biden, Thụy Sĩ quyết định tạm thời hạn chế sử dụng không phận ở Geneva.

"Để đảm bảo an ninh tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Geneva, Hội đồng Liên bang đã thông qua việc hạn chế tạm thời sử dụng không phận trong khu vực Geneva từ ngày 15 đến ngày 17.6.2021" - TASS dẫn thông cáo của chính phủ Thuỵ Sĩ cho biết.

"Việc sử dụng không phận sẽ bị hạn chế từ 8h sáng 15.6 đến 8h sáng 17.6 theo giờ địa phương, tại khu vực phía trên Place des Nations gần Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva. Điều này không áp dụng cho các chuyến bay thương mại đến/từ sân bay quốc tế Geneva” - thông cáo cho biết thêm.

Ngày 11.6, Hội đồng Liên bang Thuỵ Sĩ cũng đã phê duyệt triển khai lên đến 1.000 quân nhân để hỗ trợ cho chính quyền bang Geneva trong hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ. Trong đó, lực lượng vũ trang sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đại diện nước ngoài.

Cuộc gặp thượng đỉnh của ông Putin và Biden sẽ diễn ra vào ngày 16.6 tại Geneva. Nhà Trắng cho hay, hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về tình hình Ukraina và Belarus. Ngoài ra, Washington muốn thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí và nhân quyền.

Điện Kremlin cũng chia sẻ thông tin về kỳ vọng từ cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga không kỳ vọng rằng cuộc gặp đầu tiên của hai tổng thống sẽ giúp thấu hiểu về các vấn đề còn đang tồn tại những bất đồng sâu sắc. Ông Peskov cũng nói các nhà báo không nên kỳ vọng quá mức. Theo ông, dự kiến không có văn kiện nào được ký kết sau hội đàm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin ký luật rút Nga khỏi một trong số ít hiệp ước an ninh cuối cùng

Song Minh |

Ngày 7.6, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật loại bỏ Hiệp ước Bầu trời mở của Liên bang Nga.

Con gái ông Putin xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg

Song Minh |

Con gái Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg hàng đầu tại Nga cuối tuần qua.

Chốt hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Tổng thống Biden-Putin

Khánh Minh |

Nga và Mỹ xác nhận thời gian, địa điểm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ông Putin ký luật rút Nga khỏi một trong số ít hiệp ước an ninh cuối cùng

Song Minh |

Ngày 7.6, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật loại bỏ Hiệp ước Bầu trời mở của Liên bang Nga.

Con gái ông Putin xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg

Song Minh |

Con gái Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg hàng đầu tại Nga cuối tuần qua.

Chốt hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Tổng thống Biden-Putin

Khánh Minh |

Nga và Mỹ xác nhận thời gian, địa điểm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin.