Thụy Sĩ đầu tư số tiền khổng lồ để có vaccine ngừa COVID-19

HỒNG HẠNH |

Thụy Sĩ đầu tư một số tiền khổng lồ, hơn 310 triệu USD để được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19.

Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ sẽ dẫn đầu nỗ lực phát triển vaccine ngừa COVID-19, ước tính chi hơn 310 triệu USD để đảm bảo có đủ vaccine cho 8,6 triệu dân số của quốc gia này.

“Nội các cho rằng khả năng miễn dịch của người dân Thụy Sĩ, cũng như các quốc gia khác sẽ giảm sau khi trải qua làn sóng dịch bệnh COVID-19 đầu tiên” - Reuters trích dẫn tuyên bố của chính phủ. “Do đó, nhu cầu vaccine trên toàn thế giới sẽ cao tương ứng”.

Thụy Sĩ sẽ trả tiền cho bất cứ nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 nào từ số tiền trên và đảm bảo mọi người đều được tiêm vaccine, đồng thời đảm bảo tất cả các quốc gia đều có thể tiếp cận với vaccine trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành trên khắp thế giới.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đang có 118 loại vaccine ngừa COVID-19 tiềm năng và có 8 loại được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, khoảng thời gian trung bình để hoàn thiện 1 loại vaccine sẽ mất tới 12 tháng.

Ngày 20.5, Thái Lan dự kiến sẽ có một loại vaccine COVID-19 vào năm tới sau khi ghi nhận kết quả thử nghiệm tích cực trên chuột.

Trong một diễn biến khác, trước đó tại một cuộc họp trên phố Downing, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố vaccine ngừa bệnh viêm phổi do SARS-CoV-2 có thể sẽ không bao giờ có, giống như bệnh SARS, sau 18 năm xảy ra dịch bệnh vẫn chưa có vaccine phòng ngừa.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới ngày 19.5: Mốc mới trong thử nghiệm vaccine của Mỹ

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.885.738 ca, với số tử vong là 319.819 ca và hơn 1.903.134 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h26 sáng 19.5, giờ Hà Nội.

Tổng thống Trump công bố dự án chế vaccine COVID-19 thần tốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi tới tham dự một cuộc họp vào tuần tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 19.5: Mốc mới trong thử nghiệm vaccine của Mỹ

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 4.885.738 ca, với số tử vong là 319.819 ca và hơn 1.903.134 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h26 sáng 19.5, giờ Hà Nội.

Tổng thống Trump công bố dự án chế vaccine COVID-19 thần tốc

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump công bố Chiến dịch Thần tốc sản xuất vaccine COVID-19 trước năm 2021 tương tự như "Dự án Manhattan" để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Pháp làm việc với CEO hãng dược phẩm dành ưu tiên vaccine cho Mỹ

Bảo Châu |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị CEO của tập đoàn dược phẩm toàn cầu Sanofi tới tham dự một cuộc họp vào tuần tới.