Thụy Sĩ cự tuyệt yêu cầu của Ukraina về Nga

Khánh Minh |

Thụy Sĩ sẽ không bàn giao tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraina.

Thụy Sĩ không ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky về việc bàn giao tài sản bị phong tỏa của Nga cho Kiev - phát ngôn viên Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ, ông Fabian Maienfisch nói với RIA Novosti hôm 3.10.

“Chính phủ Thụy Sĩ chỉ tịch thu tài sản thuộc về một nhà nước hoặc nằm trong danh sách trừng phạt. Sử dụng chúng để tái thiết Ukraina hiện không phải là một lựa chọn nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Kiev” - ông Maienfisch nói.

Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky yêu cầu Thụy Sĩ phong tỏa tài sản của Nga và chuyển chúng cho Ukraina.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraina yêu cầu thu giữ tài sản của những người Nga giàu có và dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga - vốn đã bị đóng băng như một phần trong các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hồi tháng 5, phát biểu trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Zelensky nói rằng “phải tìm được và tịch thu tài sản của Nga”. Sau đó, Thủ tướng Ukraina đề xuất sử dụng tài sản này để tài trợ cho việc tái thiết đất nước, ước tính khoảng 750 tỉ USD.

Thụy Sĩ đồng ý tham gia cùng các quốc gia phương Tây khác trong việc trừng phạt Nga. Hồi tháng 5, Thụy Sĩ thông báo đóng băng 6,5 tỉ USD tài sản của Nga. Tuy nhiên, quốc gia này bác bỏ ý tưởng bàn giao tài sản. Về mặt kỹ thuật, chúng vẫn thuộc về chủ sở hữu Nga, ngay cả khi phía Nga không có quyền truy cập. Quyền sở hữu số tài sản này được bảo vệ bởi các quyền sở hữu của Châu Âu.

Hồi tháng 7, Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết điều quan trọng là phải tạo cơ sở pháp lý cho các tài sản Nga bị tịch thu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

4 khu vực Ukraina sáp nhập Nga mang lại lợi ích kinh tế kinh ngạc

Ngọc Vân |

4 khu vực của Ukraina mới sáp nhập Nga có tiềm năng công nghiệp và nông nghiệp kinh ngạc mặc dù hạ tầng xuống cấp.

Nga đánh bại cuộc phản công của Ukraina vào Kherson

Song Minh |

Các nỗ lực của Ukraina nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga ở Kherson đã thất bại.

Thụy Sĩ nhập vàng Nga ở mức cao nhất trong 2 năm

Thanh Hà |

Nhập khẩu vàng Nga của Thụy Sĩ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm, dấu hiệu cho thấy, thỏi vàng cũ từ Nga đang được nấu lại để dễ bán hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 khu vực Ukraina sáp nhập Nga mang lại lợi ích kinh tế kinh ngạc

Ngọc Vân |

4 khu vực của Ukraina mới sáp nhập Nga có tiềm năng công nghiệp và nông nghiệp kinh ngạc mặc dù hạ tầng xuống cấp.

Nga đánh bại cuộc phản công của Ukraina vào Kherson

Song Minh |

Các nỗ lực của Ukraina nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga ở Kherson đã thất bại.

Thụy Sĩ nhập vàng Nga ở mức cao nhất trong 2 năm

Thanh Hà |

Nhập khẩu vàng Nga của Thụy Sĩ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm, dấu hiệu cho thấy, thỏi vàng cũ từ Nga đang được nấu lại để dễ bán hơn.