Số liệu của Cơ quan Thống kê Thụy Điển cho biết, tổng cộng 10.458 người chết đã được ghi nhận tại quốc gia 10,3 triệu dân vào tháng 4 - nhiều nhất kể từ tháng 12.1993.
Thống kê được đưa ra cùng ngày Thụy Điển công bố 234 ca nhiễm COVID-19 mới và 19 ca tử vong.
Tomas Johansson, nhà thống kê dân số tại Cơ quan Thống kê Thụy Điển, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng ta phải quay trở lại tháng 12.1993 để tìm thêm số người chết trong một tháng. Tổng cộng, 97.008 người chết đã được ghi nhận ở Thụy Điển trong cả năm 1993 - năm có số người chết nhiều nhất kể từ 1918, khi đại dịch cúm Tây Ban Nha tàn phá đất nước.
Johansson nói với AFP rằng không có giải thích chính thức nào về số người chết cao vào tháng 12.1993, nhưng cho biết có một dịch cúm vào thời điểm đó.
Thụy Điển cũng đang hứng chịu đại dịch COVID-19, nhưng nước này áp dụng cách tiếp cận dựa trên "nguyên tắc trách nhiệm" để ứng phó với dịch bệnh, thay vì các biện pháp phong tỏa giống nhiều nước khác.
Thụy Điển vẫn mở cửa trường học mở cho trẻ em dưới 16 tuổi, cùng các quán cà phê, quán bar, nhà hàng và doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi mọi người tôn trọng các hướng dẫn giãn cách xã hội.
Theo dữ liệu sơ bộ, số ca tử vong do COVID-19 đã giảm kể từ cuối tháng 4, bao gồm cả ở thủ đô Stockholm - nơi có số ca tử vong cao nhất được ghi nhận vào đầu tháng Tư.
Tính đến sáng 19.5, Thụy Điển ghi nhận tổng cộng 30.377 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.698 ca tử vong.
Cũng trong ngày 18.5, Thụy Điển hứng chịu một trong những trận động đất lớn nhất từ trước đến nay - 4,1 độ richter - ở mỏ quặng sắt dưới lòng đất lớn nhất thế giới hiện nay.
Đất nước Bắc Âu này từng trải qua động đất lớn nhất chỉ ở mức 4,3 độ richter vào tháng 12.2008.