Thụy Điển tìm được bằng chứng vụ phá hoại Nord Stream

Khánh Minh |

Dấu vết chất nổ tại đường ống Nord Stream đã được Thụy Điển tìm thấy.

Ngày 18.11, một công tố viên Thụy Điển thông báo, các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại địa điểm đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bị hư hại, xác nhận một vụ phá hoại đã xảy ra.

Các nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch đang điều tra 4 lỗ rò rỉ trong đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga và Đức qua Biển Baltic. Đường ống này đã trở thành điểm nóng trong cuộc khủng hoảng Ukraina khi nguồn cung khí đốt ở Châu Âu cạn kiệt.

Tháng trước, Đan Mạch cho hay một cuộc điều tra sơ bộ đã chỉ ra rằng các lỗ rò rỉ là do các vụ nổ mạnh gây ra.

"Phân tích cho thấy dấu vết của chất nổ trên một số đồ vật được thu hồi" - Cơ quan Công tố Thụy Điển xác nhận trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng những phát hiện này xác định vụ việc là "sự phá hoại nghiêm trọng".

Thụy Điển sẽ tiếp tục điều tra để xem liệu có thể xác định những người chịu trách nhiệm hay không.

Công tố viên trưởng Mats Ljungqvist nói rằng sự hợp tác với các cơ quan ở Thụy Điển cũng như ở các quốc gia khác đang diễn ra rất tốt đẹp.

Văn phòng công tố từ chối đưa ra bình luận thêm, bao gồm cả việc chất nổ nào được cho là đã được sử dụng để phá hoại đường ống.

Đường ống dẫn khí Nord Stream. Ảnh: AFP
Đường ống dẫn khí Nord Stream. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ đợi cho đến khi có đánh giá toàn bộ thiệt hại rồi mới quyết định có sửa chữa hay không.

"Thực tế là bắt đầu có dữ liệu xác nhận hành động phá hoại hoặc hành động khủng bố - một lần nữa khẳng định thông tin mà phía Nga có. Điều cực kỳ quan trọng là không được dừng lại mà phải tìm ra kẻ đứng sau vụ nổ này" - ông Peskov phát biểu với báo giới.

Cả tập đoàn dầu khí Nga Gazprom cũng như công ty vận hành Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đều không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Các nhà địa chấn học ở Đan Mạch và Thụy Điển trước đó cho biết đã ghi nhận được các chấn động ở khu vực lân cận nơi rò rỉ và các tín hiệu không giống với các tín hiệu động đất.

Cảnh sát Đan Mạch từ chối bình luận về những phát hiện của Thụy Điển.

Sự cố vỡ đường ống dẫn khí dưới đáy biển ngày 26.9 khiến một lượng lớn khí rò rỉ ra đại dương và nổi bọt lên bề mặt biển trong tuần sau đó, đã gây ra cảnh báo về mối nguy hiểm công cộng và lo ngại về thiệt hại môi trường.

Một đoạn đường ống khoảng 50m của Nord Stream 1 bị biến mất - nhật báo Expressen của Thụy Điển đưa tin vào ngày 18.10 sau khi quay được những hình ảnh thiệt hại đầu tiên của đường ống.

Bộ Quốc phòng Nga tháng trước cáo buộc Hải quân Anh đã cho nổ tung các đường ống. Anh phủ nhận cáo buộc, nói rằng Nga đưa ra nhằm đánh lạc hướng khỏi những thất bại quân sự ở Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu có nguồn cung khí đốt mới từ nước đang khủng hoảng kinh tế

Khánh Minh |

Ai Cập đang cắt giảm nhu cầu tiêu thụ trong nước để tăng xuất khẩu khí đốt cho Châu Âu.

Ba Lan vẫn mua dầu của Nga bất chấp lệnh cấm của EU

Ngọc Vân |

Công ty Ba Lan đặt hàng 3 triệu tấn dầu của Nga vào năm tới, bất chấp lệnh cấm của EU.

Nhà điều hành Nord Stream tìm manh mối vụ phá hoại đường ống dẫn khí

Song Minh |

Công ty Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream - bắt đầu khảo sát vùng biển Đan Mạch để điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Châu Âu có nguồn cung khí đốt mới từ nước đang khủng hoảng kinh tế

Khánh Minh |

Ai Cập đang cắt giảm nhu cầu tiêu thụ trong nước để tăng xuất khẩu khí đốt cho Châu Âu.

Ba Lan vẫn mua dầu của Nga bất chấp lệnh cấm của EU

Ngọc Vân |

Công ty Ba Lan đặt hàng 3 triệu tấn dầu của Nga vào năm tới, bất chấp lệnh cấm của EU.

Nhà điều hành Nord Stream tìm manh mối vụ phá hoại đường ống dẫn khí

Song Minh |

Công ty Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream - bắt đầu khảo sát vùng biển Đan Mạch để điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức.