Thụy Điển khép lại vụ Nord Stream, trao bằng chứng quan trọng cho Đức

Thanh Hà |

Thụy Điển ngày 7.2 đã kết thúc cuộc điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, giao bằng chứng phát hiện được cho các nhà điều tra Đức.

Trong tin mới nhất về vụ Nord Stream, công tố viên Thụy Điển Mats Ljungqvist chia sẻ với Reuters: "Chúng tôi có một bức tranh tổng thể về những gì đã xảy ra. Có những diễn biến trong đó chúng tôi không thể đi sâu vào chi tiết hơn. Tất cả điều đó dẫn đến kết luận rằng, chúng nằm ngoài phạm vi quyền hạn của chúng tôi. Nhiệm vụ của Thụy Điển không phải là tiếp tục cuộc điều tra này".

Ông Ljungqvist cho biết, nhiệm vụ chính của cuộc điều tra vụ Nord Stream của nước này là xác định xem Thụy Điển hay công dân Thụy Điển có liên quan đến vụ tấn công đường ống dẫn khí đốt xảy ra ở vùng biển quốc tế hay không.

“Đáp án cho câu hỏi đó là "không". Ngoài ra, cũng không có điều gì trong vụ việc này gây ra bất kỳ rủi ro nào cho an ninh của Thụy Điển khi chúng tôi xem xét các diễn biến" - ông nói.

Ông Ljungqvist lưu ý, cuộc điều tra vụ Nord Stream đã được mở rộng và những phát hiện trong cuộc điều tra của Thụy Điển đã được chia sẻ với các nhà điều tra Đức.

Đan Mạch và Đức đang tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt về vụ tấn công Nord Stream. Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, Berlin vẫn quan tâm đến việc giải quyết vụ việc.

Bản đồ
Bản đồ đường ống dẫn khí Nord Stream và các vị trí phát nổ. Ảnh chụp màn hình Reuters

Ngày 7.2, cảnh sát Đan Mạch cho biết, dự kiến cung cấp thêm thông tin về cuộc điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream “trong thời gian ngắn”.

Vào tháng 7 năm ngoái, Đức thông tin trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc tìm thấy dấu vết của chất nổ dưới biển trên một du thuyền nghi dùng để vận chuyển chất nổ và chở các thợ lặn chuyên nghiệp tới gắn chất nổ vào đường ống Nord Stream.

Cũng trong ngày 7.2, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Nga hiện theo dõi những gì Đức sẽ làm để điều tra vụ nổ Nord Stream.

"Bây giờ chúng tôi cần xem chính nước Đức phản ứng thế nào trong vụ việc, với tư cách là một quốc gia đã mất mát rất nhiều liên quan đến vụ tấn công khủng bố này” - ông nói.

Đường ống Nord Stream 1 và 2 trị giá hàng nghìn tỉ USD vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức chạy qua dưới biển Baltic đã bị đứt do một loạt vụ nổ ở vùng đặc quyền kinh tế Thụy Điển và Đan Mạch vào tháng 9.2022, thải một lượng lớn khí methane vào không khí.

Nga và phương Tây đã cáo buộc lẫn nhau trong vụ phá hoại đường ống dẫn khí ở Baltic. Tuy nhiên, các bên đều phủ nhận mọi liên quan và chưa có ai chịu trách nhiệm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ Nord Stream dự kiến có đột phá trong tuần này

Thanh Hà |

Thụy Điển dự định có công bố quan trọng trong tuần này về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream ở biển Baltic năm 2022.

Các phương án thay thế Nord Stream đưa khí đốt vào EU

Linh Nhi |

Sau khi Nord Stream bị phá hủy vào tháng 9.2022, EU đang tìm kiếm những cách thức mới để nhập khẩu khí đốt.

Nga bất ngờ bình luận mới về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) nóng trở lại với bình luận mới của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Giá rửa xe tăng gấp 5 lần, người dân vẫn xếp hàng chờ cả tiếng

Nhóm PV |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, nhu cầu "làm đẹp" cho các phương tiện của người dân vẫn không hạ nhiệt, thậm chí, nhiều cửa hàng tăng giá lên gấp 5 lần vẫn kín người xếp hàng chờ rửa xe.

Khởi tố, phát lệnh truy nã với đồng bọn của trùm siêu xe Phan Công Khanh

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến vụ trùm siêu xe Phan Công Khanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 9.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, quyết định truy nã Huỳnh Xuân Vấn (37 tuổi, quê Bến Tre) - Phó Giám đốc Công ty TNHH K Supper (có trụ sở tại Quận 1) - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hiện đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan Công an đã phát lệnh truy nã.

Bên trong trận địa pháo hoa đêm giao thừa ở Hà Nội

THẾ ĐẠI - KHÁNH AN |

Sáng 9.2 (tức 30 Tết), lực lượng chức năng đang gấp rút chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

3 người thoát nạn trong vụ cháy nhà cao tầng sáng 30 Tết ở Hà Nội

Tô Thế |

Đám cháy cháy bùng phát tại một ngôi nhà cao tầng trên phố Miếu Đầm (Hà Nội) sáng 30 Tết. Rất may không gây thương vong về người.

"Chợ nhà giàu" đông nghịt sáng 30 Tết, mua sắm 10 phút "bay ngay cả triệu đồng"

hồng diệp |

Chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) hay còn gọi là "chợ nhà giàu" nổi tiếng với những món ăn, thực phẩm đa dạng phục vụ cúng lễ đông nghịt người mua kẻ bán trong sáng ngày 30 Tết.

Vụ Nord Stream dự kiến có đột phá trong tuần này

Thanh Hà |

Thụy Điển dự định có công bố quan trọng trong tuần này về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream ở biển Baltic năm 2022.

Các phương án thay thế Nord Stream đưa khí đốt vào EU

Linh Nhi |

Sau khi Nord Stream bị phá hủy vào tháng 9.2022, EU đang tìm kiếm những cách thức mới để nhập khẩu khí đốt.

Nga bất ngờ bình luận mới về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) nóng trở lại với bình luận mới của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.