Số liệu của Thụy Điển dao động mạnh trong hai tuần qua, trong đó ngày 19-20.4 thấp và đột biến vào ngày 21.4. Cơ quan y tế công cộng Thụy Điển báo cáo có 29 ca tử vong do COVID-19 vào Chủ nhật (19.4) và 40 ca hôm 20.4.
Như vậy, 185 ca tử vong trong ngày 21.4 là mức tăng hàng ngày lớn nhất, nâng tổng số tử vong ở nước này từ 1.580 lên 1.765.
Số ca mắc mới tăng thêm 545, cũng là một bước nhảy đáng kể so với 392 của ngày hôm trước, đưa tổng số ca nhiễm từ 14.777 lên 15.322.
Daily Mail dẫn lời nhà dịch tễ học hàng đầu Thụy Điển Anders Wallensten cho biết “các hạn chế tự nguyện” có thể được “duy trì trong một thời gian dài hơn” so với các hạn chế bắt buộc mà hầu hết các nước Châu Âu đang áp đặt.
Thụy Điển đã nhấn mạnh việc chịu trách nhiệm cá nhân đối với các biện pháp giãn cách xã hội thay vì thực thi phong toả, biện pháp vốn không thể kéo dài mãi.
Ông Wallensten cho hay Thụy Điển sắp đạt đỉnh dịch. Các chuyên gia y tế cũng tin rằng thủ đô Stockholm của Thuỵ Điển sẽ đạt miễn dịch cộng đồng vào ngày 1.5. Đến thời điểm này, có đến một phần ba dân số Stockholm có thể đã bị nhiễm virus.
Hiện tại, các quán bar, nhà hàng và trường học vẫn mở trong khi các cuộc tụ họp công cộng lên tới 50 người vẫn được phép ở Thụy Điển.
Thụy Điển khẳng định rằng chiến lược của mình là đúng vì mọi người cần phải “hiểu và chấp nhận” các biện pháp trong thời gian dài thay vì buộc phải tuân theo chúng.
"Nếu mọi người chịu trách nhiệm, cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua dịch bệnh“, Thủ tướng Stefan Löfven nói.
Ở khu vực Bắc Âu, tính đến ngày 21.4, Thụy Điển có nhiều người chết vì COVID-19 hơn so với Đan Mạch (370), Na Uy (182) và Phần Lan (141).