Thụy Điển đưa ra kết luận vụ ám sát cố Thủ tướng Palme sau 34 năm

Lê Thanh Hà |

Cuộc điều tra vụ cố Thủ tướng hụy Điển Olof Palme bị ám sát năm 1986 đã chính thức khép lại vì nghi phạm chính đã chết.

Các công tố viên Thụy Điển đã tuyên bố sẽ kết thúc cuộc điều tra về vụ ám sát thủ tướng Olof Palme cách đây 34 năm, AFP đưa tin.

Công tố viên trưởng điều tra vụ án, Krister Petersson, cho biết vụ án được khép lại vì nghi phạm chính, Stig Engström, đã chết năm 2000.

Cố Thủ tướng Palme, 59 tuổi, bị ám sát vào ngày 28.2.1986 sau khi rời một rạp chiếu phim ở thủ đô Stockholm. Tối hôm đó, ông quyết định cho đội vệ sĩ về nghỉ và đi bộ về nhà cùng vợ là Lisbet. Một kẻ tấn công bất ngờ xuất hiện, bắn vợ chồng ông từ phía sau ở cự ly gần. Bà Lisbet bị thương còn Thủ tướng Palme đã không qua khỏi.

Hơn 10.000 người đã bị thẩm vấn trong những năm qua và 134 người đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát. Hồ sơ vụ án tích lũy theo thời gian kéo dài tới hơn 250 mét trên các kệ tài liệu.

Christer Pettersson, một kẻ phạm tội vặt và nghiện ma túy từng bị kết tội giết cố Thủ tướng Palme hồi tháng 7.1989, sau khi bị bà Lisbet nhận diện hung thủ. Tuy nhiên không lâu sau đó, người đàn ông này được trả tự do vì lời khai của bà Lisbet bị tòa phúc thẩm bác bỏ do thiếu tính xác thực. Pettersson chết năm 2004. Vợ của cố Thủ tướng Palme cũng qua đời năm 2018.

"Chúng tôi không thể gặp kẻ được xem là hung thủ. Hắn ta là Stig Engström", công tố viên trưởng Krister Petersson nói với các phóng viên khi đề cập đến một người đàn ông được mệnh danh là "người Skandia" trên các phương tiện truyền thông Thụy Điển. Nghi phạm đã làm việc muộn trong tòa nhà Skandia gần hiện trường trong đêm xảy ra vụ án.

"Bởi vì nghi phạm đã chết, chúng tôi không thể buộc tội anh ta, và do đó cuộc điều tra chính thức khép lại," công tố viên Petersson nói.

Engström bị thẩm vấn sớm như một nhân chứng trong cuộc điều tra nhưng cảnh sát cho rằng người này không đáng tin cậy khi thay đổi lời khai nhiều lần nhằm che đậy hành vi. Engström đã chết năm 2000 ở tuổi 66.

Hôm 10.6, cảnh sát Thụy Điển cũng cho biết đến nay vẫn chưa thu hồi được hung khí của vụ án dù đã kiểm tra 788 khẩu súng lục trong những năm qua.

Olof Palme là Thủ tướng Thụy Điển trong khoảng thời gian từ 1969-1976 và từ 1982-1986. Ông được biết đến như một nhà hùng biện vĩ đại, là người đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, ủng hộ chính phủ Cuba và Nicaragua, đồng thời lên tiếng chống lại nạn phân biệt chủng tộc và chạy đua vũ khí hạt nhân.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ thêm một cuộc ám sát khác trong ngày Mỹ không kích tướng Soleimani

Hải Anh |

Mỹ đã không thành công trong việc nhắm vào một quan chức quân sự Iran khác trong cùng ngày tiến hành cuộc không kích ám sát tướng Qasem Soleimani.

Phá âm mưu ám sát Phó Thủ tướng Ý, tìm ra kho vũ khí khủng

Song Minh |

Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cho biết, cuộc điều tra âm mưu của một nhóm người Ukraina định ám sát ông đã dẫn đến vụ bắt giữ vũ khí lớn, bao gồm cả tên lửa không đối không trong tuần này.

Venezuela phá vỡ âm mưu đảo chính, ám sát Tổng thống Nicolas Maduro

Thanh Hà |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn một nỗ lực đảo chính của phe đối lập, trong đó có kế hoạch ám sát ông và các nhân vật chính trị cao cấp khác để đưa một cựu sĩ quan quân đội đang ngồi tù làm Tổng thống.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Hé lộ thêm một cuộc ám sát khác trong ngày Mỹ không kích tướng Soleimani

Hải Anh |

Mỹ đã không thành công trong việc nhắm vào một quan chức quân sự Iran khác trong cùng ngày tiến hành cuộc không kích ám sát tướng Qasem Soleimani.

Phá âm mưu ám sát Phó Thủ tướng Ý, tìm ra kho vũ khí khủng

Song Minh |

Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cho biết, cuộc điều tra âm mưu của một nhóm người Ukraina định ám sát ông đã dẫn đến vụ bắt giữ vũ khí lớn, bao gồm cả tên lửa không đối không trong tuần này.

Venezuela phá vỡ âm mưu đảo chính, ám sát Tổng thống Nicolas Maduro

Thanh Hà |

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn một nỗ lực đảo chính của phe đối lập, trong đó có kế hoạch ám sát ông và các nhân vật chính trị cao cấp khác để đưa một cựu sĩ quan quân đội đang ngồi tù làm Tổng thống.