Sputnik ngày 8.10 đưa tin, Thụy Điển đang phát triển khả năng phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Trung tâm Vũ trụ Esrange bên ngoài thành phố Kiruna ở cực bắc của nước này dự kiến bắt đầu hoạt động vào mùa hè năm 2022.
Esrange là trung tâm nghiên cứu và khu vực phóng được thành lập vào những năm 1960. Kể từ năm 1966, gần 600 tên lửa và khinh khí cầu đã được phóng từ căn cứ, chủ yếu cho mục đích nghiên cứu. Vị trí của nó cách vòng Bắc Cực khoảng 200km và bao quanh là một vùng hoang dã rộng lớn. Điều này khá thuận lợi cho việc thực hiện các vụ phóng.
Đáng chú ý, khoản đầu tư vào việc thúc đẩy năng lực vệ tinh ở Châu Âu không đến từ EU, mà thông qua một thỏa thuận cho vay trị giá 13,6 triệu USD giữa công ty vũ trụ nhà nước SSC và Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu.
Khoản vay đáo hạn 12 năm sẽ tài trợ cho các khoản đầu tư cần thiết để đưa các tên lửa cũ đi vào hoạt động.
Philip Påhlsson - Giám đốc dự án của New Esrange - nói với Đài phát thanh Thụy Điển: "Với số tiền tài trợ này, chúng tôi có thể phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Chúng tôi sẽ có được một nền tảng cơ bản. Sau đó, có thêm tiềm năng để phát triển".
Năm 2018, chính phủ Thụy Điển đã đầu tư 6,8 triệu USD cho các hoạt động thử nghiệm.
"Trong 50 năm đầu tiên của công nghệ vũ trụ, Châu Âu đã bị tụt hậu một chút. Giờ đây, cả EU và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA đều đang đầu tư mạnh mẽ và Thụy Điển có thể tham gia vào bối cảnh không gian toàn cầu thông qua căn cứ không gian hiện đại Esrange của chúng tôi" - Giám đốc chiến lược của SSC Stefan Gustafsson cho biết.
Điều này sẽ cho phép Thụy Điển trở thành thành viên câu lạc bộ của khoảng một chục quốc gia trên thế giới có khả năng phóng vệ tinh của riêng mình.
Ngoài mục đích quân sự, các vệ tinh có thể được sử dụng để thu thập thông tin về Trái đất, khí quyển và đại dương, đồng thời hỗ trợ giám sát môi trường và thời tiết, cũng như nạn phá rừng và cháy rừng.