Thụy Điển đảo ngược chiến lược chống COVID-19

Thanh Hà |

Thụy Điển đảo ngược chính sách với khẩu trang, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng vào giờ cao điểm. Trước đó, quốc gia Bắc Âu này không bắt buộc sử dụng khẩu trang, ngoại trừ các cơ sở y tế, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Thụy Điển áp dụng phương pháp chống dịch COVID-19 khác biệt với thế giới khi không áp dụng phong tỏa, cũng như trì hoãn thực hiện khuyến nghị sử dụng khẩu trang rộng rãi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tuy nhiên, hôm 18.12, khi thông báo một số biện pháp mới, Thủ tướng Stefan Lofven nói rằng, Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển hiện đang "khuyến nghị khẩu trang và khẩu trang nên được sử dụng trên các phương tiện giao thông công cộng vào những thời điểm nhất định".

Johan Carlson, Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, nhấn mạnh, việc đeo khẩu trang không nên được coi là giải pháp thay thế cho việc giữ khoảng cách.

"Chúng tôi không nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng quyết định, nhưng trong tình huống cụ thể này, nó có thể có tác dụng tích cực" - ông Carlson nói.

Ngoài khuyến nghị đeo khẩu trang, Thủ tướng Thụy Điển Lofven cho biết, kể từ ngày 24.12, số lượng người tối đa được phép dùng chung bàn tại nhà hàng sẽ bị giới hạn ở 4 người. Các nhà hàng và quán bar sẽ không được phép bán rượu sau 20h hàng ngày.

"Tình hình không may là tiếp tục rất nghiêm trọng. Sự lây lan cao và tình hình chăm sóc sức khỏe đang rất căng thẳng" - ông Lofven nói. Thủ tướng Thụy Điển đồng thời kêu gọi mọi người cẩn trọng và hạn chế tổ chức lễ Giáng sinh.

Chính phủ Thụy Điển nói rằng, giới hạn số lượng khách đến các cửa hàng và phòng tập thể dục sẽ được công bố. Giới chức cũng đồng thời cảnh báo có thể đóng cửa các địa điểm này nếu không hiệu quả.

Đầu tuần này, các quan chức Thụy Điển cho biết, số ca nhập viện do COVID-19 vượt mức cao nhất được ghi nhận từ tháng 4, với hơn 2.500 ca nhập viện.

Số người chết ở đất nước 10,3 triệu dân lên tới 7.993 người tính đến 18.12, với hơn 500 người trong tuần qua và gần 2.000 người kể từ đầu tháng 11.

Ban đầu, Thụy Điển được chú ý với cách tiếp cận nhẹ nhàng để chống dịch COVID-19, với cách gọi của truyền thông là hướng tới miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Thụy Điển đã thắt chặt các biện pháp phòng ngừa.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển: Miễn dịch cộng đồng đã đủ cao để đẩy lùi COVID-19

Song Minh |

Miễn dịch cộng đồng ở Thụy Điển đã có thể đủ cao để ngăn chặn dịch COVID-19 một cách hiệu quả.

Chiến lược gia chống dịch ở Thụy Điển bị dọa giết

Hải Anh |

Nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển Anders Tegnell - người được xem là "kiến trúc sư trưởng" của chiến lược ứng phó COVID-19 không phong tỏa của nước này liên tục bị dọa giết.

Kết quả ban đầu về tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển

Thanh Hà |

Thụy Điển tiết lộ dù áp dụng biện pháp ứng phó COVID-19 khác biệt nhưng tính tới cuối tháng 4 chỉ 7,3% dân số ở thủ đô Stockholm phát triển được những kháng thể cần thiết để chống lại dịch bệnh toàn cầu.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Thụy Điển: Miễn dịch cộng đồng đã đủ cao để đẩy lùi COVID-19

Song Minh |

Miễn dịch cộng đồng ở Thụy Điển đã có thể đủ cao để ngăn chặn dịch COVID-19 một cách hiệu quả.

Chiến lược gia chống dịch ở Thụy Điển bị dọa giết

Hải Anh |

Nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển Anders Tegnell - người được xem là "kiến trúc sư trưởng" của chiến lược ứng phó COVID-19 không phong tỏa của nước này liên tục bị dọa giết.

Kết quả ban đầu về tỉ lệ miễn dịch cộng đồng COVID-19 ở Thụy Điển

Thanh Hà |

Thụy Điển tiết lộ dù áp dụng biện pháp ứng phó COVID-19 khác biệt nhưng tính tới cuối tháng 4 chỉ 7,3% dân số ở thủ đô Stockholm phát triển được những kháng thể cần thiết để chống lại dịch bệnh toàn cầu.