Thụy Điển có nữ thủ tướng đầu tiên

Nguyễn Hạnh |

Bà Magdalena Andersson đã chính thức trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển.

Independent đưa tin, sáng 24.11, Quốc hội Thụy Điển đã phê chuẩn bà Magdalena Andersson là nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước sau khi bà vừa trở thành lãnh đạo mới của đảng Dân chủ Xã hội. Bà Andersson trước đây là Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển.

Sự kiện này là một cột mốc đáng chú ý đối với Thụy Điển, khi từ lâu nước này đã được coi là một trong những quốc gia tiến bộ nhất Châu Âu về bình đẳng giới nhưng vẫn chưa có một phụ nữ nào nắm giữ vị trí lãnh đạo chính trị hàng đầu.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội, bà Amineh Kakabaveh - một nhà lập pháp độc lập ủng hộ bà Andersson - lưu ý rằng, Thụy Điển đang kỷ niệm 100 năm ngày quyết định áp dụng nguyên tắc phổ thông và bình đẳng trong bầu cử.

Bà Kakabaveh nói: "Nếu phụ nữ chỉ được phép bầu cử nhưng không bao giờ được bầu vào chức vụ cao nhất, thì nền dân chủ sẽ không hoàn chỉnh. Có tính biểu tượng trong quyết định này".

Bà Andersson có khả năng sẽ thành lập một chính phủ hai đảng với đảng của bà và đảng Xanh.

Tân thủ tướng Magdalena Andersson cho biết bà đã sẵn sàng để lãnh đạo đất nước.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thụy Điển đặt mục tiêu phóng vệ tinh từ Bắc Cực vào mùa hè 2022

Nguyễn Hạnh |

Hiện tại, Liên minh Châu Âu (EU) không có khả năng phóng vệ tinh từ Châu Âu, do đó Thụy Điển muốn tìm cách khắc phục bằng cách nâng cấp một loạt tên lửa từ những năm 1960 để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày nay.

Công ty Thụy Điển sáng chế chuyển vaccine COVID-19 sang dạng bột

Hải Anh |

Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển một quy trình làm khô vaccine COVID-19 bằng không khí.

Thụy Điển đảo ngược chiến lược chống COVID-19

Thanh Hà |

Thụy Điển đảo ngược chính sách với khẩu trang, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng vào giờ cao điểm. Trước đó, quốc gia Bắc Âu này không bắt buộc sử dụng khẩu trang, ngoại trừ các cơ sở y tế, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thụy Điển đặt mục tiêu phóng vệ tinh từ Bắc Cực vào mùa hè 2022

Nguyễn Hạnh |

Hiện tại, Liên minh Châu Âu (EU) không có khả năng phóng vệ tinh từ Châu Âu, do đó Thụy Điển muốn tìm cách khắc phục bằng cách nâng cấp một loạt tên lửa từ những năm 1960 để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày nay.

Công ty Thụy Điển sáng chế chuyển vaccine COVID-19 sang dạng bột

Hải Anh |

Các nhà khoa học Thụy Điển phát triển một quy trình làm khô vaccine COVID-19 bằng không khí.

Thụy Điển đảo ngược chiến lược chống COVID-19

Thanh Hà |

Thụy Điển đảo ngược chính sách với khẩu trang, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng vào giờ cao điểm. Trước đó, quốc gia Bắc Âu này không bắt buộc sử dụng khẩu trang, ngoại trừ các cơ sở y tế, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.