Thụy Điển bất ngờ điều chỉnh chiến lược ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Thụy Điển sẽ điều chỉnh phần quan trọng trong chiến lược ứng phó với COVID-19, sau khi tỉ lệ tử vong tại các viện dưỡng lão vượt khỏi tầm kiểm soát, Bloomberg đưa tin.

Chính phủ của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven có kế hoạch chi khoảng 2,2 tỉ kronor (220 triệu USD) để tăng nhân sự giúp bảo vệ những người cao tuổi của nước này.

Khoản ngân sách 2 tỉ kronor khác sẽ được chuyển cho các chính quyền địa phương để bù đắp những chi phí phát sinh mà các địa phương chi trả trong quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19, chính phủ Thụy Điển công bố ngày 12.5.

Giống như những nơi khác, những người chết vì COVID-19 ở Thụy Điển xảy ra nhiều hơn ở người cao tuổi. Tuy nhiên, các bên chỉ trích cho rằng, những ca tử vong này có thể tránh được nếu chính quyền triển khai nhiều động thái hơn để tập trung quan tâm tới lực lượng dân số dễ bị tổn thương nhất này.

Hồi đầu tháng 5, Thụy Điển cho biết, các công tố viên đã bắt đầu một cuộc điều tra về tỉ lệ tử vong cao tại một viện dưỡng lão. Một nửa trong số những người trên 70 tuổi chết vì COVID-19 ở Thụy Điển sống tại các viện dưỡng lão, theo số liệu thống kê của nước này tính tới cuối tháng 4. Tính tới ngày 12.5, Thụy Điển có 26.670 ca COVID-19 với 3.256 ca tử vong do đại dịch toàn cầu.

Cách tiếp cận của Thụy Điển trong ứng phó COVID-19 đã trở thành chủ đề tranh luận quốc tế sau khi nước này chọn phương án không phong tỏa mà dựa vào sự tự nguyện tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội của người dân.

Các phòng tập thể dục, trường học, nhà hàng và cửa hàng ở Thụy Điển đều mở cửa trong suốt đại dịch COVID-19. Chiến lược này cho tới nay đã bảo vệ nền kinh tế của Thụy Điển khỏi trạng thái tồi tệ nhất nhưng tỉ lệ tử vong của Thụy Điển là khoảng 32/100.000, trong khi ở Mỹ là 24 và ở Đan Mạch láng giềng là khoảng 9.

Nhà nghiên cứu dịch tễ học hàng đầu Thụy Điển Anders Tegnell nói rằng, ứng phó với COVID-19 là việc làm lâu dài, có nghĩa là phong tỏa tạm thời cuối cùng có thể gây tác dụng ngược. Theo ông, một khi dỡ phong tỏa, tỉ lệ lây nhiễm sẽ tăng trở lại.

Thay vào đó, ông Tegnell cho rằng, những hạn chế vừa phải cho phép  cuộc sống bình thường tiếp tục về cơ bản và có nhiều khả năng giúp hướng dẫn xã hội vượt qua đại dịch kéo dài.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến lược gia chống COVID-19 kinh ngạc về số người chết ở Thụy Điển

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 ở Thụy Điển lên tới 24.623 ca với 3.040 ca tử vong, tính tới sáng 8.5, giờ Hà Nội, theo Worldometers.

WHO khen Thụy Điển là hình mẫu chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khen Thụy Điển là "một hình mẫu tương lai" trong giai đoạn tiếp theo để chống dịch COVID-19 bởi nước này đã tin tưởng người dân sẽ tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chiến lược gia chống COVID-19 kinh ngạc về số người chết ở Thụy Điển

Thanh Hà |

Số ca mắc COVID-19 ở Thụy Điển lên tới 24.623 ca với 3.040 ca tử vong, tính tới sáng 8.5, giờ Hà Nội, theo Worldometers.

WHO khen Thụy Điển là hình mẫu chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khen Thụy Điển là "một hình mẫu tương lai" trong giai đoạn tiếp theo để chống dịch COVID-19 bởi nước này đã tin tưởng người dân sẽ tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội.

Thủ đô Thụy Điển sắp đạt miễn dịch cộng đồng COVID-19

Ngọc Vân |

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng tới, quan chức y tế hàng đầu Thụy Điển tuyên bố.