Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chống tội ác thù hận với người gốc Á

Phương Linh |

Thượng viện Mỹ ngày 22.4 đã thông qua dự luật chống tội ác thù hận đối với người gốc Á.

Theo Reuters, dự luật chống tội ác thù hận nhằm giải quyết tình trạng bạo lực đối với người Mỹ gốc Á sau đại dịch COVID-19 đã được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 22.4 với tỉ lệ phiếu tán thành gần như tuyệt đối 94-1. Đây được coi là kết quả hiếm hoi trong một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng tại Thượng viện.

Dự kiến, dự luật sẽ tiếp tục được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện - nơi đảng Dân chủ chiếm đa số và Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi thông qua.

Các báo cáo về bạo lực chống lại người Mỹ gốc Á đã tăng vọt kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Các nhà hoạt động và cảnh sát cho biết, tâm lý chống người Châu Á dấy lên bắt nguồn từ quan điểm đổ lỗi cho dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc.

Tác giả của dự luật chống tội ác thù hận là Thượng nghị sĩ Dân chủ Mazie Hirono và Dân biểu Grace Meng. Dự luật nhằm đưa ra hướng dẫn cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương báo cáo tội ác thù hận, mở rộng các chiến dịch giáo dục cộng đồng và chống ngôn từ phân biệt đối xử khi nói về đại dịch.

"Đạo luật này sẽ cải thiện phản ứng của Bộ Tư pháp đối với sự gia tăng các vụ thù địch nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương (AAPI)" - đảng viên Đảng Dân chủ Dick Durbin, nhân vật số 2 của phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ cho biết.

Dự luật mang tên ''Đạo luật Jabara-Heyer NO HATE'', đặt theo tên Khalid Jabara - một người Mỹ gốc Arab bị một người hàng xóm giết vào năm 2016 - và Heather Heyer - bị giết vào năm 2017 khi một chiếc xe ôtô lao vào những người biểu tình phản đối chủ nghĩa cực đoan da trắng ở Virginia.

Đạo luật Jabara-Heyer NO HATE cũng sẽ dành một khoản ngân quỹ để cải thiện báo cáo về tội ác thù hận và mở rộng nguồn lực hỗ trợ nạn nhân.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cái kết đối với 2 nhân vật trong video vụ tấn công cụ bà gốc Á

Phương Linh |

Hai nhân vật gác cửa xuất hiện trong video vụ tấn công một cụ bà gốc Á ở New York, Mỹ, đã bị sa thải.

Chính quyền ông Biden công bố biện pháp ngăn chặn bạo lực với người gốc Á

Bảo Châu |

Chính quyền ông Biden ngày 30.3 đã công bố một loạt các biện pháp ứng phó tình trạng gia tăng bạo lực chống người gốc Á.

Liên Hợp Quốc lo ngại về sự gia tăng bạo lực chống người gốc Á

Ngọc Khánh |

Hôm 22.3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực đối với người Châu Á và người gốc Á trên toàn cầu trong đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Cái kết đối với 2 nhân vật trong video vụ tấn công cụ bà gốc Á

Phương Linh |

Hai nhân vật gác cửa xuất hiện trong video vụ tấn công một cụ bà gốc Á ở New York, Mỹ, đã bị sa thải.

Chính quyền ông Biden công bố biện pháp ngăn chặn bạo lực với người gốc Á

Bảo Châu |

Chính quyền ông Biden ngày 30.3 đã công bố một loạt các biện pháp ứng phó tình trạng gia tăng bạo lực chống người gốc Á.

Liên Hợp Quốc lo ngại về sự gia tăng bạo lực chống người gốc Á

Ngọc Khánh |

Hôm 22.3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực đối với người Châu Á và người gốc Á trên toàn cầu trong đại dịch COVID-19.