Thượng viện Mỹ phê chuẩn giám đốc CIA

Hải Anh |

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn lựa chọn nhân sự của Tổng thống Joe Biden cho vị trí Giám đốc CIA.

Ông William Burns được xác nhận là lãnh đạo CIA trong một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ ngày 18.3.

The Hill cho hay, việc Thượng viện Mỹ xác nhận William Burns là Giám đốc CIA đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một cựu quan chức ngoại giao sẽ lãnh đạo cơ quan này.

Ông Burns, trong sự nghiệp ngoại giao thăng tiến tới cương vị Thứ trưởng, đã đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề an ninh lớn của nhiều chính quyền.

Đề cử William Burns làm Giám đốc CIA của Tổng thống Joe Biden đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Ông cũng được James Baker - lãnh đạo Bộ Ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống George H. W. Bush, và Leon Panetta - Giám đốc CIA trong chính quyền Obama - giới thiệu trong các phiên điều trần xác nhận.

Burns là đại sứ Mỹ tại Nga từ năm 2005 đến năm 2008 và là đại sứ Mỹ tại Jordan từ năm 1998 đến năm 2001. Ông nghỉ hưu vào năm 2014 và đang giữ chức Chủ tịch của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế.

Ông tiếp quản CIA vào thời điểm mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng, ngoại giao sẽ là nền tảng trong chiến lược an ninh quốc gia.

Cùng ngày 18.3, người đứng đầu cơ quan Tư pháp California Xavier Becerra đã được Thượng viện Mỹ xác nhận là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người. Ông Brian McKeon được chấp thuận cho vị trí thứ trưởng ngoại giao Mỹ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục không tiếp nhận liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden bị 18 tiểu bang Mỹ khởi kiện

Bảo Châu |

Texas và một số tiểu bang Mỹ kiện chính quyền ông Biden về quyết định thu hồi giấy phép đường ống Keystone XL.

Dự báo giá vàng khi Mỹ tăng thuế mạnh lần đầu trong 30 năm

Song Minh |

Giá vàng có thể được hưởng lợi khi Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang tìm cách đưa đợt tăng thuế lớn đầu tiên kể từ năm 1993 vào dự luật chi tiêu tiếp theo của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Hải Anh |

Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục không tiếp nhận liên lạc từ Mỹ trừ khi Washington rút lại các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden bị 18 tiểu bang Mỹ khởi kiện

Bảo Châu |

Texas và một số tiểu bang Mỹ kiện chính quyền ông Biden về quyết định thu hồi giấy phép đường ống Keystone XL.

Dự báo giá vàng khi Mỹ tăng thuế mạnh lần đầu trong 30 năm

Song Minh |

Giá vàng có thể được hưởng lợi khi Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang tìm cách đưa đợt tăng thuế lớn đầu tiên kể từ năm 1993 vào dự luật chi tiêu tiếp theo của mình.