Thưởng Tết ở Đài Loan thấp nhất trong 8 năm

Thanh Hà |

Thưởng Tết cuối năm cho người lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) dự kiến bằng trung bình 1,18 mức lương hàng tháng, thấp nhất trong 8 năm do hậu quả của suy thoái kinh tế từ đại dịch COVID-19.

Theo một cuộc khảo sát do ngân hàng việc làm 1111 công bố ngày 29.1, 86% công ty ở Đài Loan có kế hoạch thưởng tiền mặt cho nhân viên trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tăng so với mức 82,3% của năm ngoái, Taiwan News đưa tin.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực thưởng tết hào phóng nhất khi thưởng tết trung bình 1,42 tiền lương một tháng. Ngành dịch vụ dường như thưởng tết ít nhất với khoảng 0,9 tiền lương một tháng.

Khoảng 30% số người được hỏi nói rằng, họ không nhận thưởng tiền mặt trong năm nay, 43,7% nói rằng doanh số bán hàng gặp khó khăn do COVID-19, trong khi 37,5% cho biết họ gặp khó khăn trong việc kiếm lợi nhuận.

Vivi Huang, người phát ngôn của 1111, cho biết, năm 2020 chứng kiến ​​xu hướng phân cực trong lợi nhuận kinh doanh. Ngành tài chính và công nghệ thông tin duy trì lợi nhuận nhưng các doanh nghiệp ngành khách sạn và dịch vụ lại chao đảo.

Cuộc khảo sát do ngân hàng việc làm yes123 thực hiện vào tháng 12.2020 cho thấy, 56% người làm công ăn lương dự đoán họ sẽ nhận được tiền thưởng cuối năm. Đây là tỉ lệ tự tin thấp nhất trong 8 năm qua.

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng khoảng 82,2% người lao động ở Đài Loan vẫn chưa nhận được thưởng Tết.

Cuộc thăm dò về thưởng Tết của ngân hàng việc làm 1111 được thực hiện từ ngày 14 đến ngày 28.1, dựa trên 858 mẫu hợp lệ từ các công ty địa phương thông qua các cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan có ca tử vong do COVID-19 đầu tiên sau 8 tháng

Hải Anh |

Đài Loan (Trung Quốc) công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 của hòn đảo này kể từ tháng 5.2020 trong bối cảnh đang có đợt bùng phát nhỏ và bất thường với các ca lây truyền cộng đồng.

Vi phạm cách ly 7 lần, người đàn ông Đài Loan bị phạt 35.000 USD

Hải Anh |

Một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) đã bị phạt 1 triệu tân Đài tệ (35.000 USD) vì liên tục vi phạm cách ly tại nhà.

Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus ở Nam Phi

Hải Anh |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao ở Nam Phi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đài Loan có ca tử vong do COVID-19 đầu tiên sau 8 tháng

Hải Anh |

Đài Loan (Trung Quốc) công bố ca tử vong đầu tiên do COVID-19 của hòn đảo này kể từ tháng 5.2020 trong bối cảnh đang có đợt bùng phát nhỏ và bất thường với các ca lây truyền cộng đồng.

Vi phạm cách ly 7 lần, người đàn ông Đài Loan bị phạt 35.000 USD

Hải Anh |

Một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) đã bị phạt 1 triệu tân Đài tệ (35.000 USD) vì liên tục vi phạm cách ly tại nhà.

Đài Loan có ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus ở Nam Phi

Hải Anh |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao ở Nam Phi.