Thương hiệu nước ngoài chuyển đến thị trường Nga tăng vọt

Song Minh |

Các thương hiệu nước ngoài đến Nga chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng có những nhà sản xuất của Australia, Hàn Quốc và Estonia.

Nhật báo kinh doanh RBK trích dẫn dữ liệu từ công ty tư vấn NF Group cho hay, số lượng thương hiệu nước ngoài đăng ký tại Nga trong năm nay đã tăng vọt, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm ngăn cản hoạt động kinh doanh ở nước này.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, 16 nhà bán lẻ nước ngoài mới đã bắt đầu hoạt động tại Nga, đạt mức cao nhất trong 4 năm. Trước đó, năm 2019, Nga chứng kiến ​​sự gia nhập của 26 công ty bán lẻ nước ngoài mới, nhưng con số này đã giảm đều đặn mỗi năm: 13 vào năm 2020, 15 vào năm 2021 và 11 vào năm 2022.

Số lượng thương hiệu mới tới Nga cao nhất trong thập kỷ qua là vào năm 2014, với 68 công ty.

Hầu hết các công ty mới thành lập này đều hoạt động trong lĩnh vực quần áo, giày dép và hàng gia dụng. Trong khi hầu hết đều có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, thì cũng có những thương hiệu từ Belarus, Kyrgyzstan, Australia, Hàn Quốc và Estonia.

Các nhà phân tích đã quan sát thấy sự thay đổi đáng chú ý về nguồn gốc của những công ty mới kể từ năm 2022, khi nhiều thương hiệu phương Tây chọn rời khỏi Nga do các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraina. Trước đó, hầu hết số đăng ký mới đều là các công ty có trụ sở tại EU và Mỹ.

Các chuyên gia thị trường tin rằng sự ra đi của các công ty phương Tây mang lại cơ hội sinh lời cho các thương hiệu hạng hai và hạng ba mở rộng ra quốc tế thông qua Nga. Mặc dù những thương hiệu này có thể không nổi tiếng toàn cầu như những gã khổng lồ trong ngành nhưng họ thường cung cấp những sản phẩm có chất lượng tương đương.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước của Nga đang tận dụng tình hình này bằng cách bước vào để lấp đầy những khoảng trống do các công ty nước ngoài rời đi để lại. Theo NF Group, từ tháng 3.2022 đến tháng 3.2023, 23 công ty nước ngoài đã tuyên bố rời khỏi thị trường Nga, trong khi 34 công ty đổi tên thương hiệu và chuyển hoạt động tại Nga cho các công ty khác trên thị trường.

Do đó, đã có sẵn không gian đáng kể tại các trung tâm mua sắm ở Nga. Các thương hiệu quần áo của Nga như Lime, Henderson, Gloria Jeans, Ostin, Love Republic và Sela đã tích cực tận dụng những cơ hội này, mở rộng sự hiện diện trên khắp đất nước trong năm qua.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tịch thu tài sản hàng trăm triệu USD của các nhà tài phiệt Nga

Khánh Minh |

Ukraina tịch thu tài sản trị giá 463 triệu USD của ba ông chủ ngân hàng Nga có liên hệ với tập đoàn ngân hàng Alfa.

Nga khởi động dự án khí đốt ba bên lớn nhất với láng giềng

Song Minh |

Dự án khí đốt ba bên lớn nhất mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Công ty dầu khí Nga chuyển hướng thị trường với hợp đồng 1,5 tỉ USD

Song Minh |

Công ty dầu khí Nga Lukoil chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng lọc dầu trị giá 1,5 tỉ USD trong bối cảnh bị trừng phạt.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Cầu thủ tuyển Trung Quốc khen ngợi tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam nhận được sự đánh giá cao từ cầu thủ tuyển Trung Quốc Wang Qiuming, dù thua đội chủ nhà với tỉ số 0-2 vào tối 10.10.

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Bộ Công An phong tỏa, điều tra mỏ đất hiếm tại Yên Bái

Nhóm PV |

Đến thời điểm tối 10.10, gần 100 cán bộ, cảnh sát của Bộ Công an vẫn đang phong toả phục vụ công tác điều tra tại mỏ đất hiếm trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Hợp long đốt vòm chủ cầu gần 800 tỉ đồng bắc qua sông Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, với tổng vốn đầu tư hơn 791 tỉ đồng đã chính thức hợp long đốt vòm chủ.

Ukraina tịch thu tài sản hàng trăm triệu USD của các nhà tài phiệt Nga

Khánh Minh |

Ukraina tịch thu tài sản trị giá 463 triệu USD của ba ông chủ ngân hàng Nga có liên hệ với tập đoàn ngân hàng Alfa.

Nga khởi động dự án khí đốt ba bên lớn nhất với láng giềng

Song Minh |

Dự án khí đốt ba bên lớn nhất mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Công ty dầu khí Nga chuyển hướng thị trường với hợp đồng 1,5 tỉ USD

Song Minh |

Công ty dầu khí Nga Lukoil chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ với hợp đồng lọc dầu trị giá 1,5 tỉ USD trong bối cảnh bị trừng phạt.