Thượng Hải thành lập hệ thống phân cấp dịch mới để kiểm soát COVID-19

Bảo Trân |

Ứng phó với đợt bùng dịch COVID-19 nặng nề, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc thành lập hệ thống phân cấp, chia khu vực để "dập dịch".

Tờ China Daily dẫn tin từ Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải Zong Ming cho biết, thành phố 25 triệu dân này sẽ khởi động một đợt thử nghiệm axit nucleic sau đó chia thành ba khu vực để quản lý sự bùng phát dịch ở cấp khu vực dựa trên kết quả thử nghiệm và rủi ro phơi nhiễm.

Theo đó, ba khu vực được đề cập lần lượt là khu vực phòng ngừa, kiểm soát và phong tỏa.

Vùng phòng ngừa đề cập đến các cộng đồng dân cư không ghi nhận ca mắc mới trong vòng 14 ngày. Người dân trong khu vực được khuyến khích hạn chế di chuyển và tránh tụ tập. Các hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện.

Ở khu vực kiểm soát, nơi không báo cáo bất kỳ ca lây nhiễm nào trong một tuần sẽ được yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Cư dân khu vực này được phép giao nhận thực phẩm hoặc đi dạo ở những khu vực được chỉ định.

Còn lại, các khu vực có các ca mắc mới và lây nhiễm trong địa phương được liệt vào khu vực phong tỏa. Ở đây, người dân được yêu cầu ở nhà trong sự quản lý khép kín kéo dài ít nhất một tuần.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Thượng Hải kỷ luật 3 quan chức vì chậm ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Ba quan chức địa phương ở Thượng Hải bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp trước đợt bùng phát COVID-19 ở thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Thượng Hải lập bệnh viện dã chiến sức chứa 50.000 bệnh nhân

Bảo Trân |

Thượng Hải (Trung Quốc) đã bước vào tuần phong tỏa thứ hai với số ca lây nhiễm kỷ lục khiến các cơ quan chức năng chỉ đạo thành lập bệnh viện dã chiến lớn nhất thành phố.

Đợt phong tỏa Thượng Hải ảnh hưởng thế nào đến chuỗi cung ứng toàn cầu?

Thanh Hà |

Kể từ tháng 3, Trung Quốc phải ứng phó với làn sóng COVID-19 lớn nhất, trong đó Thượng Hải là điểm nóng lớn nhất.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa trên đường ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ cưỡi ngựa trên đường phố ở trung tâm TPHCM đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Thượng Hải kỷ luật 3 quan chức vì chậm ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Ba quan chức địa phương ở Thượng Hải bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp trước đợt bùng phát COVID-19 ở thành phố lớn nhất Trung Quốc.

Thượng Hải lập bệnh viện dã chiến sức chứa 50.000 bệnh nhân

Bảo Trân |

Thượng Hải (Trung Quốc) đã bước vào tuần phong tỏa thứ hai với số ca lây nhiễm kỷ lục khiến các cơ quan chức năng chỉ đạo thành lập bệnh viện dã chiến lớn nhất thành phố.

Đợt phong tỏa Thượng Hải ảnh hưởng thế nào đến chuỗi cung ứng toàn cầu?

Thanh Hà |

Kể từ tháng 3, Trung Quốc phải ứng phó với làn sóng COVID-19 lớn nhất, trong đó Thượng Hải là điểm nóng lớn nhất.