Cụ thể, ngày 8.4.2022, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, Thượng Hải sẽ thành lập bệnh viện dã chiến lớn nhất từ trước đến nay với sức chứa lên đến 50.000 bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng để đối phó với tình trạng lây nhiễm ngày càng tăng cao ở thành phố 25 triệu dân này.
Theo chính quyền Thượng Hải, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia ở quận Thanh Phố với diện tích khoảng 600.000 mét vuông, tương đương 84 sân bóng, sẽ tạm thời hoạt động như một bệnh viện dã chiến từ ngày mai, 9.4.2022.
Khái niệm “bệnh viện dã chiến” chỉ những điểm cách ly siêu lớn bắt đầu được sử dụng nhiều hơn từ đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên ở Vũ Hán vào năm 2020.
Thượng Hải đang phải “vật lộn” để ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất tính từ trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên trong đợt dịch này vào ngày 1.3.
Ngày 7.4, thành phố lại ghi 21.222 ca mắc mới trong ngày trên tổng số 25 triệu dân đang bị phong tỏa.
Trung tâm tài chính của Trung Quốc đã ghi nhận 131.524 trường hợp dương tính với COVID-19 tính đến cuối ngày 7.4, trong đó, có đến 96% được cho là không có bất kỳ triệu chứng nào.
Sixth Tone dẫn tin từ cơ quan quản lý nhà ở và phát triển đô thị của thành phố cho biết, Thượng Hải hiện có bốn bệnh viện dã chiến do chính quyền thành phố trực tiếp quản lý với 38.000 giường bệnh kết hợp. Các quận của thành phố cũng đã bắt đầu vận hành các bệnh viện dã chiến nhỏ hơn với tổng công suất 21.000 giường bệnh, dự phòng 20.000 giường.