Thượng đỉnh Mỹ-Triều từ A đến Z

Vân Anh |

Tất tật những điều cần biết về cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thời gian

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu vào lúc 9h sáng (giờ Singapore, 8h giờ Việt Nam) ngày 12.6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa.

Khách sạn hoành tráng thế nào?

Khách sạn Capella. Ảnh: Sky News
Khách sạn Capella. Ảnh: Sky News

Capella là khách sạn 5 sao do kiến trúc sư người Anh Norman Foster thiết kế, có 111 phòng, 1 phòng tổng thống và được đặt kín chỗ vào ngày 11-12.6.

Nằm trong khu rừng nhiệt đới của đảo Sentosa, khách sạn Capella cách bãi biển 5 phút đi bộ, có 3 bể bơi ngoài trời và 1 spa.

Nếu 2 nhà lãnh đạo muốn có một chút thời gian ngoài cuộc đàm phán (chẳng hạn ông Donald Trump hay dùng Twitter), khách sạn có thể cung cấp đồ ăn nhẹ, đồ uống miễn phí, DVD, sách báo tại thư viện.

Khu giải trí Universal Studios Singapore cách khách sạn chỉ 15 phút nếu 2 nhà lãnh đạo muốn có một ngày vui chơi. Hoặc ông Donald Trump, một tay golf giỏi, có thể đến Sentosa Golf Club.

Nếu tất cả mọi việc đổ bể, sân bay cách đó chỉ 45 phút.

3.000 nhà báo dự kiến đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh sẽ làm việc tại tòa nhà F1 Pit ở trung tâm Singapore.

Quang cảnh tuyệt đẹp của eo biển Singapore nhìn từ khách sạn Capella. Ảnh: Sky News
Quang cảnh tuyệt đẹp của eo biển Singapore nhìn từ khách sạn Capella. Ảnh: Sky News

Phòng họp có nhiều cửa?

Đúng! Đây là một yêu cầu quan trọng của địa điểm tổ chức để tránh một nhà lãnh đạo bước vào phòng họp trước người còn lại. Cả hai phải vào cùng một lúc, qua 2 cửa khác nhau.

An ninh

Một khu vực đặc biệt đã được công bố cho toàn bộ đảo Sentosa và cách bờ biển phía tây nam gần 1km.

Người và phương tiện đi vào khu vực này sẽ phải kiểm tra an ninh và có thể phải xuất trình căn cước.

Máy bay không người lái, cờ, biểu ngữ, pháo hiệu và vật liệu dễ cháy đều bị cấm.

Tờ Straits Times của Singapore cho biết chính phủ cho 4 phương tiện được miễn luật giao thông, gồm hạn chế tốc độ, quy tắc an toàn dây bảo hiểm và sử dụng đèn. Đây đều là 4 chiếc BMW 7 màu đen.

Ông Donald Trump muốn gì?

Tổng thống Donald Trump gặp phái viên Kim Yong-chol của ông Kim Jong-un. Ảnh: Sky News
Tổng thống Donald Trump gặp phái viên Kim Yong-chol của ông Kim Jong-un. Ảnh: Sky News

Một chiến thắng cho Tổng thống Mỹ sẽ là nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý đóng cửa chương trình vũ khí hạt nhân.

Có những lo ngại rằng ông Donald Trump có thể bỏ qua vấn đề nhân quyền và các vấn đề an ninh khu vực, nhưng ông cho biết có thể cần hơn 1 cuộc gặp để đạt được những gì mong muốn.

Ông Kim Jong-un muốn gì?

Ông Kim Jong-un sẽ không muốn nói về vấn đề nhân quyền, nhưng cũng không thể tránh được hoàn toàn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong lần gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Sky News
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong lần gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Sky News

Giống và khác

Hai nhà lãnh đạo đối lập trong nhiều điểm nhưng cũng có một vài tương đồng.

Ông Donald Trump là tổng thống Mỹ nhiều tuổi nhất trong lịch sử khi nhậm chức. Ông sẽ tròn 72 tuổi 2 ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh.

Ông Kim Jong-un mới ở độ tuổi 30 và đã nắm quyền hơn 6 năm.

Ông Donald Trump được cho là ít chuẩn bị cho các cuộc họp, nhưng ông Kim Jong-un thường chuẩn bị rất kỹ càng.

Cả hai đều dựa vào các mối quan hệ gia đình thân thiết, đối với ông Kim Jong-un là cô em gái Kim Yo-jong, còn với ông Donald Trump là 2 người con Ivanka Trump và Donald Jr.

Ai trả tiền cho thượng đỉnh?

Cuộc gặp thượng đỉnh được tổ chức ở một trong những nơi đắt đỏ nhất Châu Á, và nhìn lại từ những lần trong quá khứ, Triều Tiên sẽ chi trả ít nhất có thể.

Theo truyền thống, nước chủ nhà Singapore sẽ chịu chi phí về an ninh và hậu cần.

Nhà Trắng tuyên bố không thanh toán hóa đơn khách sạn cho phái đoàn Triều Tiên. Ông Kim Jong-un được cho là sẽ ở khách sạn Fullerton, nơi phòng tổng thống có giá 6.000 USD/đêm.

Chiến dịch quốc tế về xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) - chủ nhân giải Nobel hòa bình 2017 đề nghị trả tiền khách sạn cho lãnh đạo Triều Tiên, lấy từ một phần tiền mặt 1.1 triệu USD mà họ nhận được của giải Nobel hòa bình năm ngoái.

Một số ví dụ

Trong những năm gần đây, người láng giềng Hàn Quốc đã tự chi trả cho các cuộc gặp với Triều Tiên.

Seoul được cho là tiêu tốn 5 triệu USD cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 27.4.

Chính quyền cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung bí mật chi 500 triệu USD để ông Kim Jong-il đồng ý cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều đầu tiên năm 2000.

Việc tiếp đón phái đoàn Triều Tiên dự Olympic mùa đông 2018 cũng tiêu tốn của Hàn Quốc 2.5 triệu USD.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

"Người bạn suốt đời" của ông Kim Jong-un đến Singapore vào tuần tới

Hạ Anh |

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman sẽ có mặt tại Singapore trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Thượng đỉnh Trump-Kim: Cứ gặp nhau rồi tính tiếp

N.V |

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12.6 tới tại Singapore có thể gói gọn trong một câu: Cứ gặp nhau đã rồi tính tiếp.

Mỹ không trả tiền khách sạn cho phái đoàn Triều Tiên ở Singapore

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.6 tuyên bố không trả tiền cho các quan chức Triều Tiên lưu trú ở Singapore trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

"Người bạn suốt đời" của ông Kim Jong-un đến Singapore vào tuần tới

Hạ Anh |

Cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman sẽ có mặt tại Singapore trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Thượng đỉnh Trump-Kim: Cứ gặp nhau rồi tính tiếp

N.V |

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12.6 tới tại Singapore có thể gói gọn trong một câu: Cứ gặp nhau đã rồi tính tiếp.

Mỹ không trả tiền khách sạn cho phái đoàn Triều Tiên ở Singapore

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.6 tuyên bố không trả tiền cho các quan chức Triều Tiên lưu trú ở Singapore trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.