Theo AFP, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang tiếp đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel dự cuộc họp thượng đỉnh về vấn đề Syria.
Nga - Thổ đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán với Iran về vấn đề Syria. Nhưng hội nghị thượng đỉnh ngày 27.10 bàn về Syria là lần đầu tiên có sự tham dự của lãnh đạo Pháp, Đức - hai nước quan trọng nhất trong Liên minh Châu Âu (EU).
Hãng tin AFP cho hay, Tổng thống nước chủ nhà Erdogan có cuộc gặp ngắn với bà Merkel trước khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc lúc 15h chiều 27.10. Bốn nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ra một tuyên bố chung trong hội nghị và có các cuộc họp báo riêng.
Hôm 26.10, phát ngôn viên của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, mục tiêu chính của hội nghị thượng đỉnh 4 bên là "làm rõ các bước cần được thực hiện cho tiến trình chính trị và xác định lộ trình" cho vấn đề Syria.
Trong chia sẻ với Anadolu, ông Kalin cho hay, việc thành lập một ủy ban viết hiến pháp hậu chiến Syria - bước đệm cho bầu cử ở Syria - là điểm quan trọng.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng dự hội nghị thượng đỉnh ở Istanbul. Ông cho biết chính phủ Syria sẽ không chấp nhận vai trò của Liên Hợp Quốc trong việc lựa chọn danh sách ủy ban này.
Cuộc nội chiến ở Syria từ năm 2011 tới nay đã khiến hơn 360.000 người thiệt mạng.
Hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra một ngày sau khi 7 dân thường thiệt mạng trong một cuộc pháo kích vào Idlib - thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syria, theo cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR). Đây là con số thương vong lớn nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi cuối tháng 9.
Hãng tin của Pháp cho hay, trước hội nghị thượng đỉnh, các bên tham gia đàm phán hạ thấp kỳ vọng về việc đạt được một giải pháp lâu dài cho vấn đề Syria. Điện Elysee nói về "những kỳ vọng khiêm tốn" trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc nhở tất cả các bên cần "thực tế".