Thuốc tiêm ngăn ngừa HIV đầu tiên được Mỹ chấp thuận

Anh Vũ |

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt loại thuốc phòng ngừa HIV dạng tiêm đầu tiên.

Loại thuốc mới, Apretude, sẽ được tiêm hai tháng một lần, khác với loại thuốc uống chống HIV hiện tại tuy có tác dụng ngăn ngừa tới 99% nhưng lại phải uống hàng ngày - RT đưa tin.

“Việc phê duyệt loại thuốc tiêm ngày hôm nay bổ sung thêm một công cụ quan trọng trong nỗ lực chấm dứt đại dịch HIV bằng cách cung cấp lựa chọn phòng bệnh mà không cần uống thuốc hàng ngày” - Tiến sĩ Debra Birnkrant, giám đốc bộ phận chống virus tại Trung tâm Đánh giá Thuốc và Nghiên cứu của FDA cho biết trong thông báo hôm 20.12.

Các quan chức y tế đã cảnh báo thuốc uống hàng ngày có thể là một chế độ điều trị khó tuân thủ, khiến cho việc tiêm thuốc trở thành một lựa chọn khả thi hơn đối với những người có nguy cơ. Đồng thời, thuốc tiêm cũng mang lại khả năng thu hút thêm người mới tham gia phòng bệnh.

Sự chấp thuận được đưa ra sau hai thử nghiệm cho thấy Apretude có hiệu quả hơn trong việc giảm nguy cơ nhiễm HIV so với thuốc uống hàng ngày cho 69% “nam giới chuyển giới và phụ nữ chuyển giới quan hệ tình dục đồng giới” và 90% “phụ nữ chuyển giới”. Hai thử nghiệm này được thực hiện trên 13 quốc gia, bao gồm một thử nghiệm nghiên cứu hơn 4.500 “nam giới không nhiễm HIV và phụ nữ chuyển giới quan hệ tình dục đồng giới” và thử nghiệm còn lại bao gồm hơn 3.000 “phụ nữ chuyển giới có nguy cơ nhiễm HIV”, theo báo cáo của FDA.

Bên cạnh đó, loại thuốc tiêm này còn cho thấy hiệu quả cao hơn 66% trong việc ngăn ngừa lây nhiễm HIV so với việc uống Truvada hàng ngày, dù đây là một loại thuốc phòng chống HIV hàng đầu hiện nay.

Apretude sẽ bắt đầu được chuyển đến các nhà phân phối vào năm sau. FDA lưu ý rằng dữ liệu sơ bộ cho thấy vào năm 2020, chỉ có khoảng 25% trong số 1,2 triệu người được đề nghị phòng ngừa HIV thực sự được kê đơn thuốc.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phát 500 triệu kit test COVID-19 để ứng phó biến thể Omicron

Thanh Hà |

Mỹ sẽ triển khai 1.000 quân y để hỗ trợ các bệnh viện đang đối mặt với sự gia tăng bệnh nhân COVID-19 trong mùa đông và phát 500 triệu kit test tại nhà mà người Mỹ có thể đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Mỹ có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 tại bang Texas.

Sửng sốt tỉ lệ ca nhiễm Omicron ở Mỹ

Thanh Hà |

Biến thể Omicron đang càn quét khắp nước Mỹ, chiếm tới 73% số ca COVID-19 ở nước này.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ phát 500 triệu kit test COVID-19 để ứng phó biến thể Omicron

Thanh Hà |

Mỹ sẽ triển khai 1.000 quân y để hỗ trợ các bệnh viện đang đối mặt với sự gia tăng bệnh nhân COVID-19 trong mùa đông và phát 500 triệu kit test tại nhà mà người Mỹ có thể đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Mỹ có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 tại bang Texas.

Sửng sốt tỉ lệ ca nhiễm Omicron ở Mỹ

Thanh Hà |

Biến thể Omicron đang càn quét khắp nước Mỹ, chiếm tới 73% số ca COVID-19 ở nước này.