Thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng có thể có giá chỉ từ 1 USD

Thanh Hà |

Các phương pháp điều trị COVID-19 tiềm năng có thể được thực hiện với giá chỉ 1 USD, thấp hơn nhiều so với các mức giá thông thường của các loại thuốc này ở hiệu thuốc, theo một nghiên cứu với 9 loại thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng.

Nếu triển vọng đưa vào điều trị COVID-19 được xác nhận trong các nghiên cứu đang triển khai, các loại thuốc trong đó có hydroxychloroquine và Remdesivir của Gilead Science Inc, có thể được sản xuất với giá từ 1-29 USD một liều, Bloomberg dẫn thông tin từ một nghiên cứu xuất bản hồi tuần trước trên tạp chí Journal of Virus Eradication.

Kết quả của các thử nghiệm ngẫu nhiên, có kiểm soát của một số phương pháp điều trị mới sẽ xuất hiện trong ba tháng tới. Nếu các loại thuốc này có kết quả khả quan, có khả năng tăng sản xuất quy mô lớn và cung cấp nguồn cung chung giá rẻ trên phạm vi toàn cầu, Andrew Hill, một nghiên cứu viên thỉnh giảng cao cấp của khoa dược, Đại học Liverpool, Anh, đồng tác giả của bài viết trên tạp chí cho biết.

"Ở mức giá thấp này, bất cứ ai cần điều trị virus Corona, ở bất kỳ quốc gia nào, đều có thể tiếp cận phương pháp điều trị mà họ cần" - ông Andrew Hill nói. Theo ông, một vài trong số các loại thuốc tiềm năng đang thử nghiệm có giá bán cao hơn hàng trăm lần so với chi phí sản xuất, đặc biệt là ở Mỹ.

"Chúng ta rất cần sự tiếp cận trên toàn thế giới cho các phương pháp điều trị kháng virus hiệu quả với virus Corona để kìm hãm đại dịch trong 18 tháng cho tới khi vaccine được sản xuất. Chúng ta đã biết làm thế nào để sản xuất hàng loạt và phân phối thuốc giá rẻ trong điều trị HIV, bệnh lao và sốt rét. Đã đến lúc lặp lại những câu chuyện thành công này đối với virus Corona, nhưng lần này nhanh hơn nhiều" - ông nói.

Chuyên gia Andrew Hill và các đồng tác giả cho hay, chi phí sản xuất được ước tính cho 9 loại thuốc được xem là ứng viên hàng đầu để điều trị COVID-19 dựa trên các đánh giá và phân tích gần đây về các thử nghiệm lâm sàng đang được triển khai.

Nghiên cứu cho biết, chi phí sản xuất tối thiểu được ước tính từ giá của các thành phần dược phẩm hoạt tính bằng phương pháp luận đã được thiết lập có độ dự đoán chính xác cao với các loại thuốc điều trị viêm gan C và HIV.

"Nghiên cứu về giá này cho thấy rõ rằng, các loại thuốc tiềm năng để điều trị COVID-19 hoàn toàn không đắt cho sản xuất và có thể được định giá ở mức mà bất cứ ai cần điều trị đều có thể tiếp cận được" - Jessica Burry -  dược sĩ thuộc nhóm hỗ trợ y tế Medecins Sans Frontieres’ Access Campaign - cho hay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đáng báo động về sự tương đồng của COVID-19 và HIV

Song Minh |

COVID-19 có thể tấn công tiêu diệt hệ thống miễn dịch như HIV, các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cảnh báo.

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.

Iceland áp dụng chiến lược chống COVID-19 chưa nước nào làm được

Thanh Hà |

Iceland đã làm được điều mà không một quốc gia nào khác làm được: Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 10% dân số cả nước, con số cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, theo USA Today.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Phát hiện đáng báo động về sự tương đồng của COVID-19 và HIV

Song Minh |

COVID-19 có thể tấn công tiêu diệt hệ thống miễn dịch như HIV, các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc cảnh báo.

Thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan ở 2/3 bệnh nhân

Khánh Minh |

2/3 bệnh nhân nặng đã tiến triển tích cực sau khi dùng thuốc COVID-19 thử nghiệm Remdesivir.

Iceland áp dụng chiến lược chống COVID-19 chưa nước nào làm được

Thanh Hà |

Iceland đã làm được điều mà không một quốc gia nào khác làm được: Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 10% dân số cả nước, con số cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, theo USA Today.