Thuốc đầu tiên chứng minh khả năng giảm tử vong của bệnh nhân COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thuốc dexamethasone có thể là chìa khóa trong việc giảm tử vong của bệnh nhân COVID-19, các nhà nghiên cứu tại Anh cho biết.

Theo CNN, một nghiên cứu của đại học Oxford mới đây đã cho thấy dexamethasone, một loại thuốc chống viêm và dị ứng, có khả năng cứu sống tới 1/3 các trường hợp mắc COVID-19 trong tình trạng nặng tại Anh.

Kết quả đã được công bố hôm 16.6 và các nhà nghiên cứu cho biết họ sẽ sớm có báo cáo hoàn chỉnh. Nghiên cứu được triển khai quy mô lớn với quy trình nghiêm ngặt. Có 2.104 bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc này, sau đó, kết quả được so sánh với 4.321 bệnh nhân được chăm sóc theo quy trình thông thường.

Theo đó, liệu pháp dùng dexamethasone liều thấp trong 10 ngày đã giảm nguy cơ tử vong tới 1/3 trong số các bệnh nhân nhập viện phụ thuộc máy thở, 1/5 ở những bệnh nhân phải thở oxy tham gia thử nghiệm.

Tuy nhiên, loại thuốc này lại không phát huy hiệu quả với những bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nhẹ hay không cần nhập viện.

"Dexamethasone là loại thuốc đầu tiên chứng minh có thể cải thiện khả năng sống sót của bệnh nhân COVID-19. Đây là một kết quả rất đáng hoan nghênh. Loại thuốc này không những rẻ mà còn sẵn có, chúng ta có thể sử dụng ngay để cứu sống nhiều bệnh nhân khác trên thế giới", giáo sư Peter Horby của khoa Y Nuffield, đại học Oxford nhận định.

Trước kết quả trên, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết nước này sẽ bắt đầu cung cấp dexamethasone cho bệnh nhân mắc COVID-19.

"Chúng tôi đang làm việc với Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) để đưa thuốc dexamethasone vào điều trị cho bệnh nhân sớm nhất có thể", Bộ trưởng nói.

Nghiên cứu được tài trợ bởi các cơ quan y tế của chính phủ Anh và các nhà tài trợ tư nhân trong đó có quỹ Bill và Melinda Gates. Sau kết quả đáng khích lệ thu được, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục thử nghiệm các phương pháp điều trị COVID-19 khác.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.

3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Ngọc Vân |

3 ngày tới là “tối quan trọng” để Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 ở chợ đầu mối Tân Phát Địa - chuyên gia CDC Trung Quốc khuyến cáo.

New Zealand bất ngờ có ca mắc COVID-19 sau 1 tuần tuyên bố "sạch bóng"

Lê Thanh Hà |

New Zealand bất ngờ ghi nhận hai ca mắc COVID-19 sau một tuần tuyên bố đã "quét sạch" đại dịch.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Bắc Kinh bước vào cuộc chiến chống làn sóng COVID-19 thứ hai

Song Minh |

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, ba ngày tới là “tối quan trọng” để kiểm soát đợt bùng phát mới nhất này.

3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Ngọc Vân |

3 ngày tới là “tối quan trọng” để Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 ở chợ đầu mối Tân Phát Địa - chuyên gia CDC Trung Quốc khuyến cáo.

New Zealand bất ngờ có ca mắc COVID-19 sau 1 tuần tuyên bố "sạch bóng"

Lê Thanh Hà |

New Zealand bất ngờ ghi nhận hai ca mắc COVID-19 sau một tuần tuyên bố đã "quét sạch" đại dịch.