Thực hư tin Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối vaccine AstraZeneca

Hải Anh |

Thủ tướng Đức Angela Merkel không từ chối vaccine COVID-19 của AstraZeneca-Oxford dù một số hãng tin đưa thông tin này.

Những bài báo và tiêu đề gây hiểu lầm trên truyền thông Anh có nội dung Thủ tướng Angela Merkel "từ chối" tiêm vaccine do Đại học Oxford và hãng dược AstraZeneca phát triển dù "1,4 triệu liều vaccine chưa dùng ở Đức", Euronews đưa tin.

Theo đó, nhiều bản tin trích dẫn cuộc phỏng vấn mà Thủ tướng Angela Merkel trả lời tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Trong cuộc phỏng vấn, bà Merkel cho biết: "Tôi đã 66 tuổi và tôi không thuộc nhóm được khuyến nghị (vaccine) AstraZeneca".

Chính phủ Đức quy định, chỉ những người "thuộc nhóm ưu tiên hàng đầu từ 18 đến 64 tuổi" có thể được tiêm vaccine AstraZeneca.

Chính phủ Đức thông tin thêm trên website chính thức: “Đây là loại vaccine an toàn và hiệu quả cao, một trong 3 loại vaccine hiện được chấp thuận sử dụng ở Liên minh Châu Âu".

Bà Angela Merkel hơn 2 tuổi so với ngưỡng khuyến cáo trên. Bà cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức: “Tất cả các nhà chức trách đều nói với chúng tôi rằng loại vaccine này có thể tin cậy được".

"Chừng nào vaccine còn khan hiếm như hiện tại, bạn không thể chọn loại vaccine để tiêm" - Thủ tướng Merkel chia sẻ thêm với FAZ.

Euronews lưu ý, một số hãng tin đã đưa phần trả lời của thủ tướng Đức ra khỏi ngữ cảnh dẫn tới hiểu lầm.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 26.2 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trong nỗ lực đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường.

Lưu ý và tư vấn của WHO về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, nhiều nước như Thái Lan, Philippines và Myanmar đã phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong đó Myanmar đã tiêm chủng vaccine này cho nhóm đối tượng đầu tiên là nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Những người tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Myanmar là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai đợt tiêm chủng sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Hàn Quốc khởi động chiến dịch tiêm chủng bằng vaccine AstraZeneca

Bảo Châu |

Hàn Quốc ngày 26.2 đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trong nỗ lực đưa đất nước quay trở lại cuộc sống bình thường.

Lưu ý và tư vấn của WHO về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Thanh Hà |

Ở Đông Nam Á, ngoài Việt Nam, nhiều nước như Thái Lan, Philippines và Myanmar đã phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong đó Myanmar đã tiêm chủng vaccine này cho nhóm đối tượng đầu tiên là nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Những người tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Myanmar là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai đợt tiêm chủng sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca.