Thực hư thông tin Đức có vaccine COVID-19 tiếp sau Nga

Thanh Hà |

Viện Robert Koch (RKI) của Đức đã rút lại tuyên bố lạc quan về vaccine COVID-19.

Viện Robert Koch của Đức (RKI) công bố bài viết riêng trong đó khẳng định một loại vaccine COVID-19 có thể được cung cấp vào đầu mùa thu này trong sáng 12.8.

Tuy nhiên, cơ quan y tế công của Đức sau đó cho biết, tài liệu được đăng tải do nhầm lẫn và đã gỡ khỏi website của viện.

Một phát ngôn viên của RKI cho biết, bài viết là một phiên bản không còn giá trị của một tài liệu đang được cơ quan này nghiên cứu.

Tài liệu lạc quan về vaccine COVID-19 viết bằng tiếng Đức có tựa đề: "Đại dịch ở Đức trong những tháng tới". Tài liệu đăng trên website của Viện Robert Koch cho biết, những dự án sơ bộ cho thấy, việc cung cấp một hoặc một số vaccine có vẻ khả thi vào mùa thu năm 2020.

Sai sót của RKI xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại ở Đức về gia tăng lây nhiễm COVID-19. Hôm 12.8, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn  kêu gọi người dân cảnh giác khi Đức ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 hàng ngày tăng cao nhất kể từ 9.5.

Bộ trưởng Spahn cũng bày tỏ sự hoài nghi về vaccine COVID-19 của Nga do Tổng thống Vladimir Putin công bố một ngày trước đó. “Theo hiểu biết của chúng tôi, vaccine vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ" - ông Spahn nói.

Bộ trưởng Y tế Đức cũng lưu ý rằng, giới chức Nga cũng chưa công bố phương pháp nghiên cứu và thử nghiệm vaccine COVID-19 của Nga phát triển.

Nga đã phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới hôm 11.8 sau khi thử nghiệm trên người trong vòng chưa đầy 2 tháng. Tổng thống Putin đã xác nhận về sự an toàn của vaccine, trong đó nói rằng con gái ông đã trực tiếp tiêm vaccine do Nga sản xuất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Y tế Nga: Hoài nghi về vaccine COVID-19 là điều "vô căn cứ"

HỒNG HẠNH |

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko khẳng định rằng, hoài nghi về vaccine COVID-19 của Nga là điều "vô căn cứ" và cho biết lô đầu tiên sẽ được sử dụng trong 2 tuần tới.

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine, 2 tuần nữa “ra lò” lô đầu tiên

Song Minh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Nga đã bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt và lô vaccine Sputnik V đầu tiên dự kiến “ra lò” trong 2 tuần tới.

Nga nhận đơn đặt hàng khủng vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

20 quốc gia từ Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Á đã đặt hàng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới của Nga.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ trưởng Y tế Nga: Hoài nghi về vaccine COVID-19 là điều "vô căn cứ"

HỒNG HẠNH |

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko khẳng định rằng, hoài nghi về vaccine COVID-19 của Nga là điều "vô căn cứ" và cho biết lô đầu tiên sẽ được sử dụng trong 2 tuần tới.

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine, 2 tuần nữa “ra lò” lô đầu tiên

Song Minh |

Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Nga đã bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt và lô vaccine Sputnik V đầu tiên dự kiến “ra lò” trong 2 tuần tới.

Nga nhận đơn đặt hàng khủng vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

20 quốc gia từ Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Á đã đặt hàng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới của Nga.