Thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa Kazakhstan -Việt Nam

Hà Liên - Sơn Tùng |

Sáng 5.12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam và quỹ Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Kazakhstan – Elbasy đã khai mạc triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thủ đô Astana, Kazakhstan.

Triển lãm ảnh "Undiscovered Kazakhstan" trưng bày hơn 40 bức tranh nhằm phác họa cho du khách thăm quan về khung cảnh của thủ đô Kazakhstan hiện đại với các công trình kiến trúc và các công trình văn hóa độc đáo được xây dựng khắp Astana trong 2 thập kỷ qua, trong đó có nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của thế giới.

Ngoài ra, trong triển lãm cũng khắc họa khung cảnh thiên nhiên Kazakhstan tươi đẹp qua ống kính của các nhiếp ảnh gia nước này.

Đại sứ Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Beketzhan Zhumakhanov. Ảnh: Sơn Tùng.
Đại sứ Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Beketzhan Zhumakhanov. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo đại sứ quán, những bức tranh này đã được trưng bày trong suốt năm qua tại nhiều thành phố, thủ đô của các quốc gia trên thế giới trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thủ đô Astana.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Beketzhan Zhumakhanov cho biết: “Tôi xin tự hào nhấn mạnh rằng, trong những năm qua, Astana đã trở thành biểu tượng chính của độc lập và yếu tố tạo nên sự phát triển của Kazakhstan”.

Triển lãm trưng bày hơn 40 bức tranh thủ đô Astana và đất nước Kazakhstan. Ảnh: Sơn Tùng.
Triển lãm trưng bày hơn 40 bức tranh thủ đô Astana và đất nước Kazakhstan. Ảnh: Sơn Tùng.

Cũng trong buổi lễ, đại diện quỹ Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Kazakhstan – Elbasy bày tỏ vui mừng được giới thiệu những tác phẩm chọn lọc xuất sắc nhất trong dự án để giới thiệu tới Việt Nam, đặc biệt, trong đó có những công trình, những góc mới lạ, ít biết đến của Kazakhstan.

Ông nhấn mạnh: “Năm nay, thành phố quan trọng nhất của chúng tôi kỷ niệm 20 năm thành lập. Đây cũng là một trong những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, không chỉ mang tầm cỡ quốc gia mà còn mang tầm cỡ quốc tế.

Astana là thủ đô duy nhất ở thế kỷ 21 được xây dựng trong vòng 10 năm. Kazakhstan là quốc gia duy nhất trong thời điểm giao thoa giữa 2 thế kỷ đã xây dựng được định hướng trong thời gian ngắn”.

“Tôi tin rằng, sự kiện hôm nay sẽ mang ý nghĩa to lớn trong phát triển quan hệ hợp tác văn hóa và nhân đạo giữa Kazakhstan và Việt Nam” – đại diện quỹ Elbasy nói thêm.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, ban nhạc dân gian Kazakhstan mang tên Arkaiym cho đã trình diễn những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa của nước này.

 
 
Một số bức ảnh về thủ đô Astana và thiên nhiên Kazakhstan được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: ĐSQ.

Việt Nam – Kazakhstan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai nước đã trao đổi đoàn cấp cao trong đó có chuyến thăm Việt Nam năm 2011 của Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm Kazakhstan.

Chia sẻ với báo giới Việt Nam hồi tháng 10, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước quan hệ chính trị, thương mại giữa hai nước. Ông cho biết: “Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở tất cả mọi lĩnh vực. Một trong những hướng hợp tác tiềm năng mà chúng tôi nhận định là trong lĩnh vực nông nghiệp”.

Hà Liên - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội gặp Bí thư thứ nhất ĐCS nhân dân Kazakhstan

HL |

Sáng 18.10, tại TP Astana, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc gặp Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan Zhanbyl A. Akhmetbekov.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan

HL |

Trưa 17.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan ấn tượng với phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

HL |

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin bày tỏ ấn tượng về bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga vào ngày 15.10. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội gặp Bí thư thứ nhất ĐCS nhân dân Kazakhstan

HL |

Sáng 18.10, tại TP Astana, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc gặp Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan Zhanbyl A. Akhmetbekov.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan

HL |

Trưa 17.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Kassym Zhomart Tokayev.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan ấn tượng với phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

HL |

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin bày tỏ ấn tượng về bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga vào ngày 15.10.