Theo Reuters, Thủ tướng Mariano Rajoy cho biết trong một cuộc họp báo rằng ông sẽ nỗ lực đàm phán với chính quyền mới của Catalonia.
Tuy nhiên, ông không nêu rõ liệu có sẵn lòng gặp cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont hiện đang lưu vong ở Brussels hay không. Hiện đảng của ông Carles Puigdemont vẫn giữ vị trí là lực lượng ly khai lớn nhất ở Catalonia.
Ngoài ra, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng loại trừ khả năng kêu gọi tổng tuyển cử trên toàn quốc sau kết quả bầu cử mới ở vùng Catalonia.
Hồi tháng 10, Thủ tướng Mariano Rajoy tuyên bố sa thải toàn bộ bộ máy chính quyền Catalonia và đưa vùng này về dưới sự quản lý của Madrid sau cuộc trưng cầu dân ý đòi ly khai tại đây.
Chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi tổ chức bầu cử Nghị viện vùng Catalonia để sớm kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ở nước này. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử Nghị viện mới vùng Catalonia hôm 21.12 cho thấy, 3 đảng ly khai giành được 70 ghế trong khi chỉ cần 68/135 ghế để giành quyền kiểm soát Nghị viện vùng.
Cụ thể, đảng Junts per Catalunya (JuntsxCat hay “Tất cả vì Catalonia”), chính đảng của cựu Thủ hiến Carles Puigdemont giành được 34 ghế, chiếm khoảng 1 nửa trong liên minh ly khai. Số ghế còn lại thuộc về hai chính đảng ly khai khác là đảng cánh tả Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) và đảng Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
Theo đó, nếu các chính đảng ly khai nhất trí liên minh, lãnh đạo sẽ đưa Madrid và Barcelona trở lại như trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.