Thủ tướng Singapore thẳng thắn trước Quốc hội về mâu thuẫn gia đình

Vân Anh |

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 3.7 về chuyện gia đình, khẳng định rằng, những cáo buộc của hai người em ruột về việc ông lạm quyền trong quá trình xử lý mâu thuẫn liên quan đến căn nhà hương hoả của người cha quá cố là vô căn cứ, và nhấn mạnh ông sẽ không kiện các em ra toà.

Không kiện hai em

Tâm điểm vụ bất hòa giữa các ông Lý Hiển Long và hai người em ruột là ông Lý Hiển Dương và bà Lý Vĩnh Linh liên quan đến căn nhà cổ ở số 38 đường Oxley mà người cha quá cố - cựu Thủ tướng lập quốc Singapore Lý Quang Diệu - để lại. Hai người em cho rằng, ông Lý Hiển Long muốn bảo tồn căn nhà để “nuôi dưỡng di sản của ông Lý Quang Diệu”, trái với di nguyện của ông là phá hủy căn nhà sau khi ông mất. Tuy nhiên, trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Lý Hiển Long đưa ra thông tin hoàn toàn trái ngược với lời buộc tội của hai người em.

Ông cho biết, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu tán thành kế hoạch cải tạo ngôi nhà cổ 100 năm tuổi để chuẩn bị cho việc bảo tồn thành một di tích quốc gia. Theo ông Lý Hiển Long, ông Lý Quang Diệu hồi năm 2011 đã nói với cả gia đình rằng, “tốt nhất là cải tạo lại ngôi nhà ở số 38 đường Oxley ngay sau khi ông qua đời”, theo đề nghị của con trai trưởng Lý Hiển Long và vợ ông là bà Hồ Tinh. Ông Lý Quang Diệu qua đời năm 2015, thọ 91 tuổi, sau 6 thập kỷ hoạt động chính trị, trong đó có 31 năm là Thủ tướng Singapore.

Ông Lý Hiển Long khẳng định sẽ không kiện hai người em về các cáo buộc lạm quyền mà họ nhằm vào ông trong 3 tuần vừa qua. “Sau tất cả thì chúng tôi vẫn là anh chị em ruột, đều là con của bố mẹ chúng tôi. Việc kiện tụng chỉ mang tiếng bố mẹ tôi mà thôi” - tờ SCMP dẫn lời ông Lý Hiển Long nói. Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, việc kiện các em ra toà sẽ khiến người dân Singapore thêm lo lắng và bất an. “Người dân cần phải biết rằng, chính phủ hoạt động minh bạch, công bằng và đúng đắn. Ở Singapore là như vậy, ngay cả ngôi nhà của ông Lý Quang Diệu và di nguyện của ông cũng phải tuân thủ pháp luật” - ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 14.6, ông Lý Hiển Dương và bà Lý Vĩnh Linh ra thông cáo nói họ không còn tin tưởng sự lãnh đạo đất nước của anh trai, và cảm thấy “bị đe dọa” vì anh trai “lạm dụng vị trí và ảnh hưởng với Chính phủ Singapore và các cơ quan, nhằm thúc đẩy nghị trình cá nhân” - theo BBC.

Bác bỏ mọi tham vọng dành cho con trai

Cũng trong phiên chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Lý Hiển Long trả lời về cáo buộc của hai người em nói rằng ông và bà Hồ Tinh lợi dụng quyền lực gia đình trị để nuôi tham vọng chính trị cho người con trai thứ ba là Lý Hồng Nghị. Bà Hồ Tinh là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Temasek Holdings. “Con trai tôi không có tham vọng chính trị, và tôi cũng không ép con dấn thân vào chính trường. Nếu vợ tôi hành động không phù hợp, thì Hội đồng quản trị Temasek, Tổng thống được bầu của Singapore, cũng như Hội đồng Cố vấn của Tổng thống sẽ biết nhiệm vụ của họ là gì” - Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh. Trước đó, ngay từ khi có cáo buộc, ông Lý Hiển Long đã đăng thông cáo lên Facebook, cho rằng đây là “tuyên bố kỳ quặc” và bác bỏ mọi tham vọng dành cho con trai ông, theo Straits Times.

Phó Thủ tướng Singapore Trương Chí Hiền - đứng đầu uỷ ban chất vấn gồm 4 người - cho biết ngay sau phát biểu của ông Lý Hiển Long rằng, “uỷ ban chỉ đơn thuần là cố gắng hiểu rõ nhất di nguyện của ông Lý Quang Diệu về ngôi nhà cổ”, chứ không có nhiệm vụ phải đưa ra quyết định về số phận ngôi nhà. Ông nói uỷ ban có 3 mục tiêu: Nghiên cứu giá trị di sản của ngôi nhà, di nguyện của ông Lý Quang Diệu, và kế hoạch tương lai cho ngôi nhà.

“Đây là tất cả những vấn đề mà chính phủ phải chịu trách nhiệm và phải lập kế hoạch. Đây chỉ là quá trình bình thường của chính phủ làm công việc của mình một cách hợp lý, bình tĩnh và khách quan” - ông Trương Chí Hiền nói, và bổ sung rằng, “chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi đòi hỏi riêng của bất cứ cá nhân nào, dù người đó là ai, dù người đó có quan hệ gia đình thế nào”.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Lý Hiển Long xin lỗi vì lục đục gia đình

V.A |

Ngày 19.6, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long lên tiếng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân với chính phủ, sau vụ lục đục giữa các anh chị em ruột của ông về di chúc của người cha quá cố Lý Quang Diệu.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Thủ tướng Lý Hiển Long xin lỗi vì lục đục gia đình

V.A |

Ngày 19.6, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long lên tiếng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân với chính phủ, sau vụ lục đục giữa các anh chị em ruột của ông về di chúc của người cha quá cố Lý Quang Diệu.