Thủ tướng Shinzo Abe xin lỗi toàn thể nước Nhật vì bộ trưởng từ chức

V.A |

Ngày 28.7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xin lỗi toàn thể đất nước vì việc từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada, nói rằng ông chịu hoàn toàn trách nhiệm vì bổ nhiệm bà Inada vào vị trí này.

"Từ đáy lòng, tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Nhật Bản vì việc từ chức của một bộ trưởng trong nội các" - Reuters dẫn lời ông Abe nói.

Phát biểu với báo giới, ông Abe cho biết thêm, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ kiêm nhiệm đảm trách Bộ Quốc phòng.

Trước đó, cùng ngày 28.7, Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada tuyên bố từ chức sau vụ bê bối bưng bít thông tin quân sự kéo dài. Việc bà Inada từ chức là một đòn giáng chính trị với Thủ tướng Shinzo Abe.

"Tôi quyết định từ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tôi nộp đơn từ chức lên Thủ tướng và đã được chấp nhận" - bà Inada nói.

Inada là một cộng sự thân thiết của Thủ tướng Abe, được ông Abe bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 8.2016, thời điểm bà được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho chức vụ Thủ tướng Nhật Bản trong tương lai.

Tuy nhiên, thời gian giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng của bà Inada bị phủ bóng bởi những tranh cãi lặp đi lặp lại, bao gồm cả việc chỉ trích bà liên quan đến vụ bưng bít thông tin quân sự về tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Nam Sudan, nơi quân đội Nhật Bản tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

Ông Shinzo Abe, người giữ chức Thủ tướng Nhật Bản lần thứ hai vào tháng 12.2016, cũng đang bị sụt giảm tỉ lệ ủng hộ trong những tuần gần đây, một phần do những bê bối của các thành viên trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, trong đó có bà Inada.

V.A
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có nguy cơ bị sa thải

V.A |

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada có khả năng phải từ chức do chịu áp lực trong một vụ bê bối che giấu thông tin.

Thủ tướng Nhật Bản dính bê bối với bạn lâu năm

V.A |

Ngày 24.7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, chưa bao giờ cho phép đối xử ưu ái với một người bạn lâu năm, và người bạn này cũng chưa bao giờ vận động để được ủng hộ.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản có nguy cơ bị sa thải

V.A |

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada có khả năng phải từ chức do chịu áp lực trong một vụ bê bối che giấu thông tin.

Thủ tướng Nhật Bản dính bê bối với bạn lâu năm

V.A |

Ngày 24.7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố, chưa bao giờ cho phép đối xử ưu ái với một người bạn lâu năm, và người bạn này cũng chưa bao giờ vận động để được ủng hộ.