Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy cải cách hiến pháp hòa bình sau thắng lợi vang dội

HÀ LIÊN |

Phe ủng hộ sửa đổi hiến pháp Nhật Bản của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng áp đảo với gần 80% ghế trong cuộc bầu cử ngày 22.10, báo hiệu động lực thúc đẩy mục tiêu lâu dài trên của ông.

Đảng Dân chủ Lập hiến của Nhật Bản (CDPJ), lập ra từ các thành viên tự do của Đảng Dân chủ (LDP) là chính đảng lớn nhất phản đối đề xuất thay đổi của ông Shinzo Abe giành được 54/465 ghế. Ông Shinzo Abe muốn mở rộng liên minh với các đảng khác bao gồm Đảng Hy vọng - chính đảng mới thành lập của Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike.

“Chúng tôi giành được đa số 2/3 để trở thành liên minh cầm quyền, nhưng cần xây dựng thỏa thuận rộng rãi giữa khối cầm quyền và phe đối lập (để sửa đổi hiến pháp). Do đó, chúng tôi muốn có được sự ủng hộ của người dân, để có thể giành được đa số trong cuộc trưng cầu dân ý”, ông Shinzo Abe phát biểu hôm 23.10.

Đây cũng sẽ là chiến thắng cho ông Shinzo Abe, người có kế hoạch khôi phục các giá trị truyền thống, nhấn mạnh các nghĩa vụ đối với nhà nước về quyền cá nhân và nới lỏng sự kiềm chế đối với lực lượng quân sự, tập trung vào việc sửa đổi hiến pháp.

“Ông Shinzo Abe đang cố gắng xây dựng một di sản. Di sản đầu tiên của ông là đưa kinh tế khỏi lạm phát. Di sản thứ hai là thay đổi hiến pháp. Bạn có thể tranh luận về việc liệu ông ấy có được ủy thác không nhưng điều nâng ông ấy lên hoặc hủy hoại ông ấy... là vấn đề hiến pháp”, Jesper Koll - người đứng đầu quỹ WisdomTree Japan nhận định.

Việc sửa đổi Điều 9 Hiến pháp sẽ mang tính biểu tượng cao cho Nhật Bản. Những người ủng hộ cho rằng, đây là nền tảng của nền dân chủ thời hậu chiến, nhưng nhiều người bảo thủ coi đó là một sự áp đặt xấu hổ sau thất bại của Nhật Bản năm 1945.

Bất kỳ động thái nào trong việc sửa đổi hiến pháp đều cần sự ủng hộ của 2/3 thành viên 2 viện trong quốc hội và đa số trong cuộc trưng cầu dân ý, không có quy định số đại biểu tối thiểu.

Tháng 5.2016, ông Shinzo Abe phê chuẩn bổ sung điều khoản cho Điều 9 để hợp pháp hoá quyền hạn cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Năm 2015, Quốc hội ban hành luật cho phép Nhật Bản thực hiện tự vệ tập thể hoặc hỗ trợ các đồng minh bị tấn công, dựa trên việc diễn giải lại hiến pháp chứ không phải sửa đổi 
chính thức.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, người dân Nhật Bản bị chia rẽ về đề xuất của ông Shinzo Abe. Theo cuộc điều tra của NHK trước cuộc bầu cử, 32% ủng hộ, 21% phản đối và 39% không chắc chắn. Các cuộc thăm dò cho thấy, 51% cử tri không tin tưởng Thủ tướng kể từ bê bối hồi đầu năm nay và là một nguy cơ tiềm tàng nếu tổ chức trưng cầu dân ý.

HÀ LIÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.