Thủ tướng Pháp cảnh báo người dân cần "học cách chung sống với virus"

Thanh Hà |

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cảnh báo hôm 19.4 rằng, người dân sẽ cần phải "học cách sống với virus" sau khi nước này gỡ bỏ phong tỏa ngừa lây lan COVID-19 ngày 11.5.

Người dân Pháp có thể sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng và những người có thể làm việc tại nhà nên tiếp tục làm như vậy, ngay cả sau khi Pháp bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa ngày 11.5, AP dẫn lời Thủ tướng Edouard Philippe nói.

Theo Thủ tướng Philippe, dịch COVID-19 dường như đã đạt đỉnh ở Pháp hồi đầu tháng này và hiện tiến trình hồi phục đang chậm nhưng không chắc chắn.

Ông lưu ý: "Cuộc sống của chúng ta sau ngày 11.5 sẽ không giống như trước đây".

Thủ tướng Pháp cũng đề nghị người dân không nên có kế hoạch đi nghỉ xa trong dịp nghỉ hè năm nay.

Theo hãng tin AP, ông Edouard Philippe đồng thời cảnh báo rằng, khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của Pháp kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, sẽ rất nặng nề.

Pháp là một trong những quốc gia Châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, gây quá tải cho hệ thống y tế nước này. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Pháp có hơn 154.000 ca mắc COVID-19 và hơn 19.700 ca tử vong.

AP cho hay, Pháp sẽ đặt ra một ngoại lệ với các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn virus lây lan để cho phép nhiều gia đình tới thăm người thân của họ tại các viện dưỡng lão, bắt đầu từ 20.4.

Hơn 7.000 người được cho là mắc COVID-19 đã chết tại các viện dưỡng lão của Pháp và không có gia đình ở bên cạnh vì các biện pháp bảo vệ kiềm chế lây lan virus.

Pháp đã cấm tất cả các chuyến thăm viện dưỡng lão sớm trong đại dịch và nhiều người dân đã ở nhà trong nhiều tuần bởi virus đặc biệt dễ tấn công người cao tuổi. Một số quốc gia Châu Âu khác bị ảnh hưởng mạnh bởi đại dịch COVID-19 cũng đã có các lệnh cấm tương tự.

Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho hay, các chuyến thăm sẽ được cho phép từ 20.4 trong điều kiện cực kỳ hạn chế. Không quá hai thành viên trong gia đình được vào thăm, đồng thời không được phép chạm vào người thân của họ trong viện dưỡng lão.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Châu Âu (ECDC) cho biết, hơn một triệu ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Châu Âu tính đến ngày 19.4, với Tây Ban Nha là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất, tiếp sau là Italia, Đức, Anh và Pháp. Số người chết ở Châu Âu đã vượt quá 100.000 sau khi Anh báo cáo thêm 595 ca tử vong lúc 17h, ngày 18.4, giờ địa phương.  ECDC liệt kê Italia có nhiều người chết nhất ở Châu Âu, với 23.227 người, tiếp theo là Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Bỉ.

Theo CNBC, như vậy, Châu Âu chiếm gần một một nửa số ca mắc COVID-19 toàn cầu và hơn một nửa tổng số người chết vì đại dịch này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Thanh Hà |

Thủ đô Paris, Pháp đã đóng cửa một phần hệ thống nước sau khi phát hiện ra lượng virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nước được sử dụng để làm sạch đường phố, tưới tiêu cho các vườn công cộng.

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát hiện SARS-CoV-2, Paris đóng ngay một phần hệ thống nước của thành phố

Thanh Hà |

Thủ đô Paris, Pháp đã đóng cửa một phần hệ thống nước sau khi phát hiện ra lượng virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nước được sử dụng để làm sạch đường phố, tưới tiêu cho các vườn công cộng.

Dịch COVID-19 thế giới 20.4: Số người chết ở Mỹ cao nhất, gấp đôi Italia

Thanh Hà |

Theo cập nhật mới nhất của Worldometers tính tới 6h sáng 20.4, giờ Hà Nội, trên toàn cầu có 2.404.818 ca mắc COVID-19, 164.922 ca tử vong và số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 624.849 ca.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.