Thủ tướng Pakistan đề nghị thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm

Phương Linh |

Thủ tướng Pakistan hôm 14.9 cho biết ông muốn những kẻ tội phạm hiếp dâm bị hành quyết công khai hoặc bị thiến hóa học.

Tờ New York Post đưa tin, trả lời câu hỏi về vụ cưỡng hiếp một phụ nữ trên đường cao tốc gây rúng động Pakistan vào tuần trước, Thủ tướng Imran Khan hôm 14.9 cho biết, ông muốn những kẻ tội phạm hiếp dâm bị hành quyết công khai hoặc bị thiến về mặt hóa học.

Tuần trước, một bà mẹ hai con lái xe dọc theo đường cao tốc lớn gần thành phố Lahore đã bị hai người đàn ông có súng kéo ra khỏi xe và cưỡng hiếp - một trong hai nghi phạm chính đã bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ 14.9. Kẻ bị bắt giữ đã thừa nhận hành vi phạm tội, các kết quả xét nghiệm ADN của cảnh sát cũng cho kết quả trùng khớp. Cuộc truy tìm nghi phạm thứ hai vẫn đang được tiếp tục.

Ông Khan tin rằng thủ phạm nên bị treo cổ công khai, nhưng nói thêm rằng các quan chức đã cảnh báo làm như vậy có thể gây ảnh hưởng tới các thỏa thuận ưu đãi thương mại mà Liên minh Châu Âu (EU) dành cho Pakistan.

Hệ thống Ưu đãi Phổ cập (GSP-plus) của EU được cấp cho Pakistan vào năm 2014 phụ thuộc vào việc nước này tuân thủ các công ước quốc tế, trong đó có nhân quyền.

Tuy nhiên, Thủ tướng Khan cho biết ông cũng đang xem xét phương án thiến hóa học để thay thế. Trên kênh tin tức Pakistan, ông Khan phát biểu: “Theo cách tội giết người được chia thành các mức độ một, mức độ hai, mức độ ba, tội hiếp dâm cũng nên được phân loại theo cách tương tự, và khi tội phạm ở vào mức độ một, hãy thiến hắn. Hãy áp dụng điều này và khiến chúng không thể tiếp tục phạm tội''.

Vụ hiếp dâm gây chấn động đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc và kêu gọi các quan chức từ chức cũng như treo cổ công khai những kẻ hiếp dâm ở Pakistan.

Tháng 2 năm nay, các nhà lập pháp Pakistan đã đề xuất luật treo cổ công khai những kẻ bị kết tội lạm dụng tình dục và giết hại trẻ em, nhưng không được thông qua.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Sập mỏ đá cẩm thạch ở Pakistan: Ít nhất 17 người thiệt mạng

Phương Linh |

Ngày 7.9, một vụ sập mỏ đá cẩm thạch ở Pakistan đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người mất tích.

Ba ngày mưa lớn đảo lộn cuộc sống ở Pakistan: Ít nhất 90 người thiệt mạng

Phương Linh |

Chỉ ba ngày mưa lớn ở Pakistan đã giết chết ít nhất 90 người và làm hư hại ít nhất 1.000 ngôi nhà trên khắp cả nước.

Đại biểu Quốc hội đề xuất "thiến hóa học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Đại biểu Quốc hội đánh giá, vấn đề xâm hại trẻ em có "nhiều điều nóng mà rất buồn!".

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Sập mỏ đá cẩm thạch ở Pakistan: Ít nhất 17 người thiệt mạng

Phương Linh |

Ngày 7.9, một vụ sập mỏ đá cẩm thạch ở Pakistan đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người mất tích.

Ba ngày mưa lớn đảo lộn cuộc sống ở Pakistan: Ít nhất 90 người thiệt mạng

Phương Linh |

Chỉ ba ngày mưa lớn ở Pakistan đã giết chết ít nhất 90 người và làm hư hại ít nhất 1.000 ngôi nhà trên khắp cả nước.

Đại biểu Quốc hội đề xuất "thiến hóa học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Đại biểu Quốc hội đánh giá, vấn đề xâm hại trẻ em có "nhiều điều nóng mà rất buồn!".