Thủ tướng Nhật Bản sắp sang Mỹ gặp ông Donald Trump trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hải Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ thăm Mỹ từ ngày 17 đến 20.4 và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump.

Reuters đưa tin ngày 2.4, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, ông sẽ đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản vào nội dung cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm 29.3, tờ Mainichi dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay, Thủ tướng Shinzo Abe có khả năng sẽ thăm Mỹ trong tháng 4 (từ 17 đến 19.4) và có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump để bàn vấn đề Triều Tiên và thương mại.

Theo nguồn tin này, lãnh đạo Mỹ - Nhật Bản dự kiến hội đàm trực tiếp lần thứ 6 vào ngày 18.4. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật dự kiến sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, Florida, truyền thông Nhật Bản cho hay.

Chuyến thăm của ông Shinzo Abe nhằm tìm kiếm sự phối hợp giữa hai đồng minh trong chính sách về Triều Tiên trước hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 và hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng dự kiến vào cuối tháng 5.

Mainichi cho rằng, ông Shizo Abe và Donald Trump dự kiến sẽ tái khẳng định việc áp dụng chính sách "gây sức ép tối đa" cho Bình Nhưỡng cho tới khi nước này có những bước đi cụ thể để từ bỏ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Thêm vào đó, Thủ tướng Nhật Bản cũng kêu gọi hợp tác để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.  Hồi tuần trước, ông Shinzo Abe nhấn mạnh trong cuộc họp với ủy ban ngân sách thượng viện rằng: "Tôi sẽ nói về lập trường của Nhật Bản (về việc bắt cóc với ông Donald Trump) trong cuộc hội đàm cấp cao vào tháng sau".

Ngoài ra, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Shinzo Abe cũng dự kiến đề cập với việc Washington tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm, khi chính quyền ông Donald Trump gần đây quyết định không miễn đánh thuế cho Tokyo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Donald Trump ra thêm tín hiệu Mỹ sẵn sàng rút khỏi Syria

H.Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.3 tuyên bố đóng băng hơn 200 triệu USD cho các nỗ lực tái thiết ở Syria.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố gây sốc về Syria

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.3 bất ngờ tuyên bố sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi Syria do một loạt nguyên nhân.

Chuyến thăm Trung Quốc mở màn chuỗi công du nước ngoài của ông Kim Jong-un?

Thanh Hà |

Bắc Kinh được cho chỉ là khởi đầu cho các chuyến công du sắp tới của ông Kim Jong-un. AP đã điểm các quốc gia ông Kim Jong-un đã và có khả năng tới thăm cũng như những thành quả có thể đạt được qua các cuộc tiếp xúc.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Ông Donald Trump ra thêm tín hiệu Mỹ sẵn sàng rút khỏi Syria

H.Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.3 tuyên bố đóng băng hơn 200 triệu USD cho các nỗ lực tái thiết ở Syria.

Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố gây sốc về Syria

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.3 bất ngờ tuyên bố sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi Syria do một loạt nguyên nhân.

Chuyến thăm Trung Quốc mở màn chuỗi công du nước ngoài của ông Kim Jong-un?

Thanh Hà |

Bắc Kinh được cho chỉ là khởi đầu cho các chuyến công du sắp tới của ông Kim Jong-un. AP đã điểm các quốc gia ông Kim Jong-un đã và có khả năng tới thăm cũng như những thành quả có thể đạt được qua các cuộc tiếp xúc.