Thủ tướng Nhật Bản đến Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh

Ngọc Khánh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã đến Mỹ đêm 15.4 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden.

Theo NHK, máy bay chở Thủ tướng Suga đã hạ cánh tại căn cứ không quân ở ngoại ô Washington. Ông Suga và Biden sẽ có cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên tại Nhà Trắng vào ngày 16.4. Thủ tướng Suga Yoshihide là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Suga hy vọng sẽ tận dụng cuộc gặp gỡ này để làm sâu sắc thêm lòng tin cá nhân và nhấn mạnh sức mạnh của liên minh Mỹ-Nhật.

Hai nhà lãnh đạo đều mong muốn có thể thúc đẩy liên minh và khuyến khích hợp tác song phương chặt chẽ trong các lĩnh vực như an ninh quốc gia, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19 và công nghệ kỹ thuật số.

Đồng thời, cả 2 bên dự kiến sẽ tái khẳng định sự hợp tác nhằm hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở khi Trung Quốc tăng cường hoạt động hàng hải.

Lập trường của 2 nhà lãnh đạo đối với Trung Quốc về biến đổi khí hậu là nội dung quan trọng của hội nghị. Thủ tướng Suga sẽ hợp lực với Tổng thống Biden để thúc đẩy Trung Quốc - quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới - hành động nhiều hơn.

Các quan chức chính phủ Nhật Bản cũng đang sắp xếp để Thủ tướng Suga có cuộc điện đàm với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla trong thời gian ông ở Mỹ. Các quan chức hy vọng cuộc trò chuyện này sẽ khiến việc cung cấp vaccine COVID-19 của công ty cho Nhật Bản suôn sẻ hơn.

Ngọc Khánh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden trước mốc 100 ngày nhậm chức tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden là 59% khi ông gần tới dấu mốc 100 ngày nhậm chức tổng thống Mỹ.

Thượng đỉnh Mỹ - Nhật: Bàn cách giải quyết thách thức an ninh khu vực

Khánh Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 16.4. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ bàn thảo một loạt chủ đề, trong đó chú trọng giải quyết những thách thức an ninh ở Châu Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Nhật Bản đổi lịch tiêm vaccine COVID-19 để chuẩn bị gặp ông Biden

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tiêm liều vaccine Pfizer đầu tiên hôm 16.3 khi chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 để gặp Tổng thống Joe Biden.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Tỉ lệ ủng hộ ông Biden trước mốc 100 ngày nhậm chức tổng thống Mỹ

Thanh Hà |

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden là 59% khi ông gần tới dấu mốc 100 ngày nhậm chức tổng thống Mỹ.

Thượng đỉnh Mỹ - Nhật: Bàn cách giải quyết thách thức an ninh khu vực

Khánh Minh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên có cuộc gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 16.4. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ bàn thảo một loạt chủ đề, trong đó chú trọng giải quyết những thách thức an ninh ở Châu Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thủ tướng Nhật Bản đổi lịch tiêm vaccine COVID-19 để chuẩn bị gặp ông Biden

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tiêm liều vaccine Pfizer đầu tiên hôm 16.3 khi chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ vào tháng 4 để gặp Tổng thống Joe Biden.